(Baothanhhoa.vn) - Ngày 20-4, Bộ Tư lệnh Quân khu IV và tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị thống nhất nội dung diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022. Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu IV và đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Bộ Tư lệnh Quân khu IV và tỉnh Thanh Hóa thống nhất nội dung diễn tập khu vực phòng thủ

Ngày 20-4, Bộ Tư lệnh Quân khu IV và tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị thống nhất nội dung diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022. Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu IV và đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Bộ Tư lệnh Quân khu IV và tỉnh Thanh Hóa thống nhất nội dung diễn tập khu vực phòng thủ

Toàn cảnh hội nghị.

Bộ Tư lệnh Quân khu IV và tỉnh Thanh Hóa thống nhất nội dung diễn tập khu vực phòng thủ

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu IV và đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị, về phía Bộ Tư lệnh Quân khu IV có Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu IV; Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu IV; các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu IV.

Bộ Tư lệnh Quân khu IV và tỉnh Thanh Hóa thống nhất nội dung diễn tập khu vực phòng thủ

Các đồng chí lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu IV.

Bộ Tư lệnh Quân khu IV và tỉnh Thanh Hóa thống nhất nội dung diễn tập khu vực phòng thủ

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa.

Về phía tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí: Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo Bộ Chỉ quy Quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh.

Bộ Tư lệnh Quân khu IV và tỉnh Thanh Hóa thống nhất nội dung diễn tập khu vực phòng thủ

Tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa đã trình bày báo cáo về công tác chuẩn bị nội dung diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022. Theo đó, tỉnh Thanh Hóa đã quán triệt nghiêm các chỉ đạo, mệnh lệnh của Quân khu về nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ đảm bảo an toàn theo đúng kế kế hoạch được giao.

Bộ Tư lệnh Quân khu IV và tỉnh Thanh Hóa thống nhất nội dung diễn tập khu vực phòng thủ

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng cảm ơn đồng chí Tư lệnh Quân khu IV Nguyễn Doãn Anh và các đồng chí lãnh đạo Quân khu IV trong thời gian qua đã thường xuyên quan tâm, chỉ đạo công tác quân sự - quốc phòng tỉnh Thanh Hóa đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đồng thời nhấn mạnh: Quán triệt Chỉ thị của Tư lệnh Quân khu IV, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã xác định công tác diễn tập phòng thủ tỉnh Thanh Hóa năm 2022 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, của các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở.

Để thực hiện có hiệu quả công tác diễn tập phòng thủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành Chỉ thị, Đảng ủy Quân sự tỉnh ra nghị quyết chuyên đề về diễn tập. Cùng với đó, đã thành lập ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên và giao nhiệm vụ cho các sở, ngành, đơn vị địa phương có liên quan triển khai thực hiện theo kế hoạch đề ra.

Bộ Tư lệnh Quân khu IV và tỉnh Thanh Hóa thống nhất nội dung diễn tập khu vực phòng thủ

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Những công việc chuẩn bị cho công tác diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Thanh Hóa năm 2022 đang được triển khai và tổ chức thực hiện theo đúng kế hoạch. Trong quá trình triển khai nhiệm vụ, tỉnh Thanh Hóa rất mong Bộ Tư lệnh Quân khu IV tiếp tục quan tâm, kiểm tra, giúp đỡ để các đơn vị, địa phương làm tốt công tác chuẩn bị và triển khai diễn tập.

Để cuộc diễn tập đạt kết quả cao, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong các cơ quan, đơn vị Quân khu IV phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa để hướng dẫn, bồi dưỡng các nội dung diễn tập.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng cũng đã thông tin đến đồng chí Tư lệnh Quân khu IV Nguyễn Doãn Anh và các thành viên trong đoàn về những kết quả nổi bật của tỉnh Thanh Hóa trong quý I-2022, đồng thời mong rằng tỉnh Thanh Hóa tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ của Quân khu IV nhằm giữ vững quốc phòng - an ninh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Bộ Tư lệnh Quân khu IV và tỉnh Thanh Hóa thống nhất nội dung diễn tập khu vực phòng thủ

Đồng chí Tư lệnh Quân khu IV Nguyễn Doãn Anh phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Tư lệnh Quân khu IV Nguyễn Doãn Anh trân trọng cảm ơn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã quan tâm giúp đỡ để các đơn vị quân đội của Quân khu IV đóng quân trên địa bàn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Đồng chí chúc mừng và chung vui với những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa đạt được trong Quý I-2022 và nhấn mạnh: Những kết quả của tỉnh Thanh Hóa đạt được từ đầu năm đến nay thể hiện sự lãnh đạo, quyết liệt, sát sao của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, cùng với đó là sự đoàn kết, thống nhất của cả hệ thống chính trị; sự đồng thuận của Nhân dân.

Bộ Tư lệnh Quân khu IV và tỉnh Thanh Hóa thống nhất nội dung diễn tập khu vực phòng thủ

Đồng chí Tư lệnh Quân khu IV đánh giá cao sự chủ động vào cuộc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong việc thực hiện quán triệt của các chỉ đạo của Trung ương, của Quân khu trong việc triển khai thực hiện diễn tập khu vực phòng thủ; hệ thống kế hoạch về diễn tập cơ bản đã hoàn thiện.

Để cuộc diễn tập đạt hiệu quả cao, đồng chí đề nghị tiếp tục quán triệt nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Quân khu về công tác diễn tập và phối hợp với các đơn vị của Quân khu triển khai thật tốt công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, hạ tầng, đảm bảo diễn tập diễn ra an toàn và thành công tốt đẹp.

Minh Hiếu


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]