(Baothanhhoa.vn) - Sáng 11-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh đã tổ chức Hội nghị biểu dương người tốt, việc tốt trong đồng bào Công giáo tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2017-2020.

Biểu dương người tốt, việc tốt trong đồng bào Công giáo tỉnh Thanh Hóa

Sáng 11-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh đã tổ chức Hội nghị biểu dương người tốt, việc tốt trong đồng bào Công giáo tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2017-2020.

Biểu dương người tốt, việc tốt trong đồng bào Công giáo tỉnh Thanh Hóa

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tham dự Hội nghị có Linh mục Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh; đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và 123 điển hình người tốt, việc tốt trong đồng bào Công giáo đại diện cho hơn 150.000 giáo dân toàn tỉnh.

Biểu dương người tốt, việc tốt trong đồng bào Công giáo tỉnh Thanh Hóa

Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, phát biểu khai mạc tại hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh gửi lời kính chúc sức khỏe và lời chào mừng nồng nhiệt nhất đến các đại biểu tham dự hội nghị.

Đồng chí khẳng định, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Thanh Hóa luôn quan tâm lãnh đạo, ghi nhận và đánh giá cao vai trò, vị trí quan trọng của đồng bào Công giáo. Những kết quả quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, có sự đóng góp to lớn của đồng bào Công giáo tỉnh nhà.

Biểu dương người tốt, việc tốt trong đồng bào Công giáo tỉnh Thanh Hóa

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích thực hiện phong trào “Người tốt, việc tốt” trong đồng bào Công giáo tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2017-2020.

Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho rằng, từ thực tiễn hoạt động và triển khai các phong trào thi đua yêu nước, đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu là người Công giáo đã không quản ngại khó khăn, vất vả, hăng say lao động sản xuất, sáng tạo chung sức xây dựng tỉnh Thanh Hóa ngày càng phát triển. Trong đó 123 đại biểu người tốt, việc tốt dự hội nghị ngày hôm nay là những tấm gương sáng, biểu hiện sinh động, sâu sắc tấm lòng “kính chúa yêu nước”, sống “tốt đời, đẹp đạo”.

Hội nghị biểu dương người tốt, việc tốt trong đồng bào Công giáo là dịp để cùng đánh giá, rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra nhiệm vụ và giải pháp thực hiện đổi mới nội dung, hình thức tổ chức phong trào thi đua, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, góp phần xây dựng tỉnh Thanh Hóa sớm trở thành tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.

Biểu dương người tốt, việc tốt trong đồng bào Công giáo tỉnh Thanh Hóa

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy trao Bằng khen của Ủy ban MTTQ tỉnh cho 2 tập thể đạt nhiều thành tích xuất sắc thực hiện phong trào “Người tốt, việc tốt” trong đồng bào công giáo tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2017-2020.

Qua báo cáo cho thấy, giai đoạn 2017 - 2020 các phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào công giáo đã trở thành phong trào thi đua rộng rãi, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo”, đồng bào Công giáo đã tự nguyện đóng góp xây dựng nông thôn mới với tổng số tiền trên 24 tỷ đồng, hiến trên 139 ha đất, trên 82.000 ngày công, sửa chữa và làm mới hơn 1.000 km đường giao thông nông thôn.

Đồng bào Công giáo cũng đã đoàn kết, đẩy mạnh phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo; tích cực thực hiện nếp sống văn hóa ở khu dân cư; tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”.

Bên cạnh đó, với tinh thần “từ thiện, bác ái, sống đạo tình thương”, đồng bào Công giáo còn tích cực tham gia hoạt động nhân đạo, từ thiện, bác ái, xã hội; thực hiện tốt đường hướng “Giáo hội gắn bó, đồng hành cùng dân tộc”. Đến nay đã có 1.253 đảng viên là người Công giáo. Người Công giáo tham gia Ủy ban MTTQ các cấp là 683 vị.

Biểu dương người tốt, việc tốt trong đồng bào Công giáo tỉnh Thanh Hóa

Đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTQ tỉnh trao Bằng khen của Ủy ban MTTQ tỉnh cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc thực hiện phong trào “Người tốt, việc tốt” trong đồng bào Công giáo tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2017-2020.

Tại hội nghị, 60 cá nhân có thành tích thực hiện phong trào “Người tốt, việc tốt” trong đồng bào Công giáo tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2017-2020 đã được UBND tỉnh tặng Bằng khen; 2 tập thể, 61 cá nhân đạt nhiều thành tích trong thực hiện phong trào “Người tốt, việc tốt” trong đồng bào Công giáo tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2017-2020 được Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Bằng khen.

Phan Nga


Phan Nga

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]