(Baothanhhoa.vn) - Chiều 18-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác của Trung ương Hội Nông dân (HND) Việt Nam do đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Trung ương HND Việt Nam làm trưởng đoàn.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng tiếp và làm việc với Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

Chiều 18-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác của Trung ương Hội Nông dân (HND) Việt Nam do đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Trung ương HND Việt Nam làm trưởng đoàn.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng tiếp và làm việc với Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng tiếp và làm việc với Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn.

Tham dự buổi tiếp có các đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy và HND tỉnh Thanh Hóa.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng tiếp và làm việc với Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thông tin khái quát về sự phát triển của tỉnh Thanh Hóa với Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn và các thành viên trong đoàn.

Vui mừng được tiếp Chủ tịch Trung ương HND Việt Nam Lương Quốc Đoàn và các thành viên trong đoàn đến thăm và làm việc tại Thanh Hóa, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh uỷ Đỗ Trọng Hưng đã thông tin những kết quả nổi bật mà tỉnh Thanh Hóa đạt được trong năm 2022. Đồng thời khẳng định: Những thành tựu mà Thanh Hoá đạt được trong thời gian qua là kết quả của sự quan tâm, hỗ trợ của Trung ương, sự nỗ lực, đoàn kết, quyết tâm rất lớn của Đảng bộ, chính quyền, các tầng lớp Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; trong đó có sự đóng góp quan trọng của các cấp HND trong tỉnh đã phát huy truyền thông đoàn kết triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân, vừa lao động, sản xuất, vừa thực hiện tốt các chương trình, đề án, kế hoạch về nhiệm vụ công tác hội.

Hội viên HND toàn tỉnh đã chủ động, tích cực thực hiện nhiệm vụ kép: Vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã​ hội; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới; thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh COVID- 19. Công tác hội và phong trào nông dân tiếp tục được triển khai thực hiện đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở; công tác tham mưu đã chủ động, sát thực tế hơn, phù hợp điều kiện tình hình thực tế địa phương; các mô hình được lan tỏa rộng rãi. Tổ chức hội ngày càng khẳng định vị thế, vai trò trong phát triển nông nghiệp; vai trò đại diện của Hội trong việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân được phát huy...

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng tiếp và làm việc với Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

Thông tin tới Chủ tịch Trung ương HND Việt Nam Lương Quốc Đoàn và các thành viên trong đoàn về những định hướng lớn của tỉnh Thanh Hóa đề ra trong năm 2023, Bí thư Tỉnh uỷ Đỗ Trọng Hưng đề nghị Trung ương HND Việt Nam quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ HND tỉnh Thanh Hóa, tạo điều kiện thuận lợi để nông dân chủ động tiếp cận thị trường, các nguồn lực, các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp, ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất, kinh doanh; ưu tiên hỗ trợ nông dân nghèo, khu vực miền núi, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân và cư dân nông thôn.

Tập trung xây dựng, củng cố tổ chức HND các cấp; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ hội, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt; đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động hội. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp nông dân vào tổ chức hội; khơi dậy và phát huy lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, tương thân, tương ái, ý chí khát vọng vươn lên của nông dân, tích cực tham gia xây dựng qụê hương, đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Nhận thức được vai trò, vị trí của Thanh Hóa trong chiến lược phát triển quốc gia, Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân Thanh Hóa, trong đó có giai cấp nông dân, đang cố gắng, quyết liệt để hiện thực hóa mục tiêu đưa Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng ở phía Bắc của Tổ quốc. Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng tin tưởng rằng với sự hỗ trợ, đồng hành của Trung ương HND Việt Nam, các cấp HND từ tỉnh đến cơ sở trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục phát huy vai trò, vị trí góp phần đưa sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân Thanh Hóa ngày càng vững mạnh, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng tiếp và làm việc với Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn trân trọng cảm ơn Đảng bộ, chính quyền tỉnh Thanh Hóa đã quan tâm giúp HND các cấp tỉnh Thanh Hóa.

Thay mặt đoàn công tác, Chủ tịch Trung ương HND Việt Nam Lương Quốc Đoàn bày tỏ vui mừng và trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu của lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá; chúc mừng những thành tựu mà tỉnh đạt được trong năm 2022 - tỉnh đứng thứ 7 trong nhóm các tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng cao của cả nước.

Chủ tịch Trung ương HND Việt Nam mong rằng, trong quá trình phát triển, HND các cấp tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh Thanh Hóa để xây dựng Hội ngày càng vững mạnh. Tiếp tục quan tâm đào tạo nâng cao trình độ, kiến thức và năng lực tổ chức sản xuất cho nông dân; khuyến khích, hỗ trợ nông dân chuyển đổi số, phát triển sản xuất theo chuỗi liên kết, nông nghiệp xanh, hữu cơ, tuần hoàn, chuyển giao khoa học-kỹ thuật, thay đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với nhu cầu thị trường. Đồng chí cũng đề nghị HND tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phát động và tổ chức các phong trào thi đua sâu rộng trong các cấp hội với nhiều công trình, sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng tiếp và làm việc với Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

Chủ tịch Trung ương HND Việt Nam Lương Quốc Đoàn chúc Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa sớm hiện thực hóa Nghị quyết 58 của Bộ Chính trị, xây dựng Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng mới cùng với Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng tiếp và làm việc với Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

Nhận dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng quà lưu niệm cho đoàn công tác của Trung ương HND Việt Nam.

Minh Hiếu


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]