(Baothanhhoa.vn) - Với truyền thống đoàn kết, tinh thần “tương thân, tương ái” của dân tộc, từ ngày 6 đến 7-11, Đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa các nghĩa trang liệt sĩ; thăm, tặng quà, tặng nhà tình nghĩa các gia đình chính sách và hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng do bão, lụt tại TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm, tặng quà hỗ trợ TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam khắc phục hậu quả bão, lũ

Với truyền thống đoàn kết, tinh thần “tương thân, tương ái” của dân tộc, từ ngày 6 đến 7-11, Đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa các nghĩa trang liệt sĩ; thăm, tặng quà, tặng nhà tình nghĩa các gia đình chính sách và hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng do bão, lụt tại TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm, tặng quà hỗ trợ TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam khắc phục hậu quả bão, lũ

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các đồng chí trong đoàn công tác đã trao tặng tỉnh Quảng Nam 30 ngôi nhà tình nghĩa với tổng trị giá 1,8 tỷ đồng; trao 200 triệu đồng để hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại nặng do lũ lụt vừa qua.

Cùng tham gia có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và xã hội; Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm, tặng quà hỗ trợ TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam khắc phục hậu quả bão, lũ

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu tại buổi chào xã giao lãnh đạo TP Đà Nẵng và trao kinh phí hỗ trợ 2 tỷ đồng xây nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, gia đình bị ảnh hưởng do bão, lụt.

Chiều 6-11, tại TP Đà Nẵng, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và thành viên trong đoàn đã đến chào xã giao lãnh đạo TP Đà Nẵng và trao kinh phí hỗ trợ nhà tình nghĩa các gia đình chính sách, gia đình bị ảnh hưởng do bão, lụt.

Tiếp và làm việc với Đoàn, về phía TP Đà Nẵng có các đồng chí: Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng; Lương Nguyễn Minh Triết; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng; Lê Trung Chinh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng; lãnh đạo một số ban, sở, ngành của TP Đà Nẵng.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm, tặng quà hỗ trợ TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam khắc phục hậu quả bão, lũ

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh thông tin nhanh với Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các thành viên trong đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa về công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã thông tin nhanh với Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các thành viên trong đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa về công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả hai cơn bão số 4 và số 5 đổ bộ vào TP Đà Nẵng vào cuối tháng 9 và giữa tháng 10-2022.

Theo đó, 2 cơn bão đã gây mưa lớn diện rộng, nhiều nơi lượng mưa cao lịch sử hàng trăm năm, cộng thêm triều cường dẫn đến ngập lụt lớn. 52/56 xã, phường thuộc 7 quận, huyện và hầu hết các tuyến đường đều bị ngập, có nơi ngập đến 2,0 m. Bão, mưa lũ lớn đã thiệt hại về tài sản ước tính ban đầu khoảng 2.700 tỷ đồng. Hiện nay, TP Đà Nẵng đang tập trung nguồn lực hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại, ổn định đời sống.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm, tặng quà hỗ trợ TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam khắc phục hậu quả bão, lũ

Phát biểu tại buổi tiếp, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng trân trọng cảm ơn sự đón tiếp đầy nghĩa tình của lãnh đạo TP Đà Nẵng.

Phát biểu tại buổi tiếp, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng trân trọng cảm ơn sự đón tiếp đầy nghĩa tình của lãnh đạo TP Đà Nẵng và nhấn mạnh: Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa rất trân trọng truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng hào hùng của Đảng bộ và Nhân dân TP Đà Nẵng, đặc biệt là giữa hai địa phương có những mối quan hệ thân thiết, đó là thực hiện chủ trương của Đảng, của Bác Hồ, ngày 12- 3-1960 tại thị xã Thanh Hóa (bây giờ là TP Thanh Hóa) hai địa phương Thanh Hóa và Quảng Nam (hiện nay là Đà Nẵng, Quảng Nam) đã ký kết chương trình kết nghĩa.

Trong công cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, Đảng bộ và Nhân dân Đà Nẵng đã phát huy truyền thống trung dũng, kiên cường đi đầu diệt Mỹ và lập nhiều chiến công xuất sắc. Trong thời kỳ đổi mới, đặc biệt từ năm 1997 chia tách từ tỉnh Quảng Nam để thành lập TP Đà Nẵng đến nay, Đà Nẵng đã có bước phát triển dài, có nhiều điểm sáng, mô hình được nhiều tỉnh, thành bạn đến học tập kinh nghiệm.

Qua theo dõi, trong những năm gần đây, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết nhiệm kỳ 2020- 2025 của Đảng bộ các cấp trong bối cảnh gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, nhất là dịch COVID-19 song Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Đà Nẵng đã nỗ lực vượt qua khó khăn và đạt được những kết quả khả quan. Đà Nẵng đã thực hiện thành công “mục tiêu kép”, nhất là trong 9 tháng năm 2022, là một trong những địa phương có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thay mặt lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP Đà Nẵng đã đạt được trong những năm vừa qua.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm, tặng quà hỗ trợ TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam khắc phục hậu quả bão, lũ

Trước những thông tin về thiệt hai do hai cơn bão số 4 và số 5 gây ra trên địa bàn TP Đà Nẵng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng chia sẻ sâu sắc trước những khó khăn, mất mát của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Đà Nẵng, đồng thời đánh giá cao sự chủ động, tích cực của Đà Nẵng trong việc ứng phó, giảm nhẹ thiệt hại và nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai.

Đồng chí nhấn mạnh: Thanh Hóa là địa phương cũng đã nhiều lần bị thiệt hai do bão lũ gây ra, nhất là lũ ống, lũ quét xảy ra bất ngờ gây thiệt hại, đau thương về người và của cải không thể tính được.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đánh giá cao trong khó khăn, tổn thất do bão lụt gây ra, nhưng được sự quan tâm của Trung ương và với tinh thần cách mạng, tự lực tự cường của Đảng bộ và Nhân dân thành phố, Đà Nẵng đã chủ động và khắc phục kịp thời để đưa mọi mặt sinh hoạt trở lại bình thường. Người đứng đầu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa cũng trân trọng cảm ơn Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân TP Đà Nẵng đã đùm bọc, cưu mang những người con Thanh Hóa đang sinh sống và lập nghiệp tại Đà Nẵng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng với truyền thống cách mạng hào hùng và tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết, thống nhất của Đảng bộ, chính quyền, Đà Nẵng sẽ sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống cho Nhân dân; tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong thời gian tới để Đà Nẵng xứng đáng là một trong những thành phố trực thuộc Trung ương đi đầu trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm, tặng quà hỗ trợ TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam khắc phục hậu quả bão, lũ

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng phát biểu cảm ơn Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các thành viên trong đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa.

Vui mừng được đón đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa vào thăm và làm việc tại TP Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng khẳng định: Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân TP Đà Nẵng luôn ghi nhớ và biết ơn công lao đóng góp của nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ quê Thanh Hóa đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, đấu tranh bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng trước đây và TP Đà Nẵng ngày nay. Những hy sinh, cống hiến của các anh hùng liệt sĩ quê Thanh Hóa nói riêng đã giúp cho người dân TP Đà Nẵng hôm nay được sống trong hòa bình, độc lập, tự do, hạnh phúc.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm, tặng quà hỗ trợ TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam khắc phục hậu quả bão, lũ

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng trân trọng cảm ơn những tình cảm mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã dành cho TP Đà Nẵng và khẳng định đây là sự động viên rất lớn để Đà Nẵng tiếp tục vượt khó, cùng với các tỉnh, thành phố trong cả nước có những bước phát triển mới. Trong quá trình phát triển, Đà Nẵng và Thanh Hóa sẽ có sự trao đổi, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau để cùng nhau có những bước phát triển nhanh hơn, mạnh mẽ hơn.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm, tặng quà hỗ trợ TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam khắc phục hậu quả bão, lũ

Trước sự chứng kiến của Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa Phạm Thị Thanh Thủy đã trao kinh phí 2 tỷ đồng hỗ trợ TP Đà Nẵng xây nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách và hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng do bão, lụt tại TP Đà Nẵng.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm, tặng quà hỗ trợ TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam khắc phục hậu quả bão, lũ

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các thành viên trong đoàn cùng lãnh đạo TP Đà Nẵng dự lễ khánh thành, bàn giao và gắn biển Nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Nguyễn Thị Hồng là vợ liệt sỹ ở thôn Hương Lam, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang.

Trong chuyến thăm và làm việc tại TP Đà Nẵng, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các thành viên trong đoàn cùng lãnh đạo TP Đà Nẵng đã đến dự lễ khánh thành, bàn giao và gắn biển Nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Nguyễn Thị Hồng là vợ liệt sỹ ở thôn Hương Lam, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang. Ngôi nhà khang trang, kiên cố được xây dựng từ nguồn kinh phí hỗ trợ của tỉnh Thanh Hóa, TP Đà Nẵng và sự hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền địa phương, anh em dòng họ, thể hiện truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc Việt Nam và tình cảm gắn bó keo sơn giữa 2 địa phương Thanh Hóa - Đà Nẵng, góp phần giúp gia đình bà Hồng ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm, tặng quà hỗ trợ TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam khắc phục hậu quả bão, lũ

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các thành viên trong đoàn cùng lãnh đạo TP Đà Nẵng dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Đà Nẵng.

Trong chuyến thăm và làm việc tại TP Đà Nẵng, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các thành viên trong đoàn cùng lãnh đạo TP Đà Nẵng đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Đà Nẵng. Trong không khí trang nghiêm, đoàn đại biểu đã thành kính đặt vòng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và lãnh đạo TP Đà Nẵng nguyện tiếp bước thế hệ cha anh đi trước, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, phát triển Thanh Hóa và Đà Nẵng ngày càng giàu đẹp,văn minh, hiện đại.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm, tặng quà hỗ trợ TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam khắc phục hậu quả bão, lũ

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng tặng quà cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại xã Hoà Phong, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm, tặng quà hỗ trợ TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam khắc phục hậu quả bão, lũ

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm tặng quà cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại xã Hoà Phong, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và đoàn công tác cũng đã trao 20 phần quà, mỗi phần quà gồm 10 triệu đồng và một số nhu yếu phẩm thiết yếu cho 20 gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bị thiệt hại do bão lụt ở huyện Hòa Vang.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm, tặng quà hỗ trợ TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam khắc phục hậu quả bão, lũ

Đoàn công tác thăm công trình tượng đài lưu niệm mối quan hệ kết nghĩa keo sơn gắn bó giữa huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa và huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm, tặng quà hỗ trợ TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam khắc phục hậu quả bão, lũ

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng và Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường cùng đoàn đại biểu 2 tỉnh Thanh Hóa - Quảng Nam đã dâng hương viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Quảng Nam.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm, tặng quà hỗ trợ TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam khắc phục hậu quả bão, lũ

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng và Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường cùng đoàn đại biểu 2 tỉnh Thanh Hóa - Quảng Nam dâng hương tại Nhà bia ghi danh các anh hùng liệt sĩ tỉnh Thanh Hóa tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Quảng Nam.

Chiều 7 -11, tại tỉnh Quảng Nam, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng và Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường cùng đoàn đại biểu 2 tỉnh đã đến dâng hoa, dâng hương Tượng đài Bà mẹ Việt Nam anh hùng trên đỉnh núi Cấm, thôn Phú Thạch, xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam; dâng hương viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Quảng Nam và Nhà bia ghi danh các anh hùng liệt sĩ tỉnh Thanh Hóa tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Quảng Nam.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm, tặng quà hỗ trợ TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam khắc phục hậu quả bão, lũ

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng và Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường cùng đoàn đại biểu 2 tỉnh dâng hương tại Tượng đài Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, Quảng Nam là một trong những địa phương có nhiều mất mát, hy sinh, toàn tỉnh có 65 nghìn liệt sỹ, hơn 15 nghìn bà mẹ Việt Nam anh hùng và hàng chục nghìn thương, bệnh binh. Tiêu biểu cho tấm gương hy sinh cao cả là Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ ở xã Điện Thắng, huyện Điện Bàn, có 9 người con trai, 1 con rể và 2 cháu ngoại hy sinh. Hình tượng của Mẹ Thứ đã trở thành nhuguyên mẫu cho tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng, nơi ghi danh hơn 50 nghìn bà mẹ Việt Nam anh hùng của cả nước.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, tỉnh Thanh Hóa đã chi viện cho chiến trường Quảng Nam hàng nghìn cán bộ, chiến sỹ, kề vai sát cánh chiến đấu cùng quân và dân Quảng Nam đánh đuổi kẻ thù xâm lược, gần 1.400 người con ưu tú của xứ Thanh đã ngã xuống, vĩnh viễn nằm lại trên vùng đất Quảng Nam. Năm 2020, công trình Nhà bia ghi danh liệt sỹ quê hương Thanh Hóa hy sinh trong kháng chiến tại tỉnh Quảng Nam được khánh thành, đúng vào dịp Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 của 2 tỉnh, thể hiện lòng tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân 2 tỉnh đối với những người con ưu tú của quê hương. Công trình còn là biểu tượng cho tình đoàn kết, gắn bó keo sơn, son sắt nghĩa tình của 2 tỉnh Thanh Hóa - Quảng Nam.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm, tặng quà hỗ trợ TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam khắc phục hậu quả bão, lũ

Trong không khí thiêng liêng, với tấm lòng thành kính, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các thành viên trong đoàn đã đặt vòng hoa và dành một phút mặc niệm bày tỏ lòng khâm phục và biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp to lớn của các Mẹ Việt Nam anh hùng, các liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm, tặng quà hỗ trợ TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam khắc phục hậu quả bão, lũ

Nhân dịp này, đoàn công tác của 2 tỉnh Thanh Hóa - Quảng Nam đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bị thiệt hại nặng nề do cơn bão số 4 và số 5 gây ra tại huyện Phú Ninh. Đây là huyện được chia tách từ thành phố Tam Kỳ, thời gian qua mặc dù đạt được nhiều thành tích trong phát triển kinh tế - xã hội, nhưng hiện vẫn còn không ít khó khăn. Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Đỗ Trọng Hưng ân cần thăm hỏi, chia sẻ, động viên các gia đình, đồng thời trao tặng 20 phần quà, mỗi phần gồm 10 triệu đồng và một số loại nhu yếu phẩm cho 20 gia đình bị thiệt hại nặng bởi bão lũ.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm, tặng quà hỗ trợ TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam khắc phục hậu quả bão, lũ

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao tặng kinh phí xây nhà tình nghĩa cho gia đình chị Huỳnh Thị Nhiên là con liệt sỹ, có hoàn cảnh khó khăn.

Đoàn công tác 2 tỉnh đã đến xã Tiên An, huyện Tiên Phước, cách trung TP Tam Kỳ 40 km - là một huyện miền núi còn nhiều khó khăn của tỉnh Quảng Nam. Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã thăm hỏi, động viên và trao tặng nhà tình nghĩa cho gia đình chị Huỳnh Thị Nhiên là con liệt sỹ, có hoàn cảnh khó khăn.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm, tặng quà hỗ trợ TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam khắc phục hậu quả bão, lũ

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm hỏi, động viên chị Huỳnh Thị Nhiên vươn lên trong cuộc sống.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị, ngoài số tiền hỗ trợ 60 triệu đồng của tỉnh Thanh Hóa, cùng với sự hỗ trợ của tỉnh Quảng Nam và huyện Tiên Phước, xã Tiên An sẽ kêu gọi tấm lòng thơm thảo, lá lành đùm lá rách của Nhân dân địa phương, góp công góp của giúp gia đình chị Nhiên xây dựng căn nhà để ổn định cuộc sống, yên tâm làm ăn, phấn đấu vươn lên thoát nghèo.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm, tặng quà hỗ trợ TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam khắc phục hậu quả bão, lũ

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu tại buổi chào xã giao lãnh đạo tỉnh Quảng Nam.

Tại buổi gặp gỡ thân mật với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng một lần nữa khẳng định mối quan hệ gắn bó keo sơn, sâu nặng nghĩa tình của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân 2 tỉnh Thanh Hóa - Quảng Nam cả trong kháng chiến cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển hôm nay.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Trong chiến tranh, mỗi khi Quảng Nam lập được chiến công là Thanh Hóa vui mừng; lúc Quảng Nam gặp khó khăn gian khổ nhất, Thanh Hóa sẵn sàng góp người góp của. Trong hòa bình, mỗi bước phát triển của Thanh Hóa hay Quảng Nam đều là niềm vui chung của 2 tỉnh; khi địa phương này gặp thiên tai thì địa phương kia kịp thời động viên, sẻ chia, giúp đỡ.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm, tặng quà hỗ trợ TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam khắc phục hậu quả bão, lũ

Thông tin tới các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Nam những nét nổi bật về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng của Thanh Hóa 10 tháng năm 2022, những định hướng, mục tiêu lớn trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn 2 tỉnh sẽ tiếp tục giữ gìn, không ngừng vun đắp, làm sâu dày hơn nữa mối quan hệ gắn bó keo sơn giữa 2 địa phương, chia sẻ, động viên và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, cùng phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm, tặng quà hỗ trợ TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam khắc phục hậu quả bão, lũ

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các đồng chí trong đoàn công tác đã trao tặng tỉnh Quảng Nam 30 ngôi nhà tình nghĩa, tổng trị giá 1,8 tỷ đồng; trao 200 triệu đồng để hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại nặng do lũ lụt vừa qua.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm, tặng quà hỗ trợ TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam khắc phục hậu quả bão, lũ

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam phát biểu cảm ơn lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, sẻ chia và món quà ý nghĩa của tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường nhấn mạnh: Đây sẽ là động lực quan trọng, tiếp thêm sức mạnh vật chất và tinh thần để Quảng Nam sớm khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống Nhân dân và vươn lên trong phát triển kinh tế - xã hội. Đồng chí khẳng định: Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Nam luôn tự hào và trân trọng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó keo sơn, sâu nặng nghĩa tình với tỉnh Thanh Hóa anh em, coi đây là tài sản quý cần gìn giữ và không ngừng vun đắp.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm, tặng quà hỗ trợ TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam khắc phục hậu quả bão, lũ

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam chúc mừng và chung vui với những thành quả của tỉnh Thanh Hóa trong những năm gần đây, đặc biệt là những kết quả ấn tượng mà Thanh Hóa đạt được trong 10 tháng năm 2022. Đồng chí đồng tình cao với ý kiến của đồng chí Đỗ Trọng Hưng về việc tiếp tục tăng cường, nâng tầm mối quan hệ giữa 2 tỉnh trong thời gian tới, đồng thời đề nghị 2 bên cần cụ thể hóa các nội dung phối hợp, phù hợp với nhiệm vụ phát triển và điều kiện thực tế của mỗi địa phương. Đặc biệt, Quảng Nam rất mong được Thanh Hóa chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, sắp xếp đơn vị hành chính, thu hút đầu tư… là những điểm sáng ở Thanh Hóa mà Trung ương và các tỉnh thành trong cả nước đánh giá rất cao.

Minh Hiếu


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]