(Baothanhhoa.vn) - Nhân 1774 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh (22-2-248 - 22-2-2022 âm lịch), sáng 24-3 đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến dâng hương tại Di tích Quốc gia đặc biệt - Khu di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Bà Triệu, xã Triệu Lộc (Hậu Lộc)

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng dâng hương Anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh

Nhân 1774 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh (22-2-248 - 22-2-2022 âm lịch), sáng 24-3 đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến dâng hương tại Di tích Quốc gia đặc biệt - Khu di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Bà Triệu, xã Triệu Lộc (Hậu Lộc)

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng dâng hương Anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh thành kính dâng hương Anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng dâng hương Anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh

Cùng tham gia dâng hương có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Đào Xuân Yên, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ngành cấp tỉnh và huyện Hậu Lộc.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng dâng hương Anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh

Trong không khí thành kính tưởng nhớ đến các bậc tiền nhân đã anh dũng chiến đấu chống giặc ngoại xâm bảo vệ non sông đất nước, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các thành viên trong đoàn đã dâng nén hương thơm tỏ lòng biết ơn nữ anh hùng kiệt xuất Triệu Thị Trinh với khí phách hiên ngang, quật cường đã đứng lên khởi nghĩa chống giặc Ngô xâm lược.

Cuộc khởi nghĩa của Bà Triệu tuy không thành công, nhưng sự hy sinh anh dũng, lòng quả cảm của Bà đã trở thành biểu tượng của người phụ nữ Việt Nam anh hùng, quyết tâm đánh giặc giữ nước.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng dâng hương Anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh

Trước anh linh Bà Triệu và các tướng lĩnh đã anh dũng hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh bảo vệ tổ quốc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các thành viên trong đoàn đã thành kính cẩn cáo về những thành quả trong xây dựng, phát triển của tỉnh; cầu mong cho quốc thái, dân an, tỉnh Thanh Hóa ngày càng phát triển trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc.

Minh Hiếu


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]