(Baothanhhoa.vn) - Chiều 21-1, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống Nhân dân tại huyện Như Xuân nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống Nhân dân huyện Như Xuân

Chiều 21-1, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống Nhân dân tại huyện Như Xuân nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống Nhân dân huyện Như Xuân

Đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Hà Thị Tứ ở xã Tân Bình.

Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống Nhân dân huyện Như Xuân

Đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa đến thăm, tặng quà nan nhân chất độc hóa học Lê Quang Lợi, thị trấn Yên Cát.

Đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Hà Thị Tứ ở xã Tân Bình và nạn nhân chất độc hóa học Lê Quang Hợi ở thị trấn Yên Cát.

Tại các nơi đến thăm, đồng chí Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa đã ân cần thăm hỏi, động viên và chúc tết, mong muốn Mẹ Việt Nam Anh hùng Hà Thị Tứ, nạn nhân chất độc hóa học Lê Quang Hợi và các gia đình người có công trên địa bàn huyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, quê hương để giáo dục, động viên con cháu tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, góp phần vào sự phát triển đi lên của huyện.

Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống Nhân dân huyện Như Xuân

Đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa làm việc với lãnh đạo huyện Như Xuân.

Sau khi nghe lãnh đạo huyện Như Xuân báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, công tác chăm lo cho Nhân dân vui xuân, đón Tết, đồng chí Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa đã ghi nhận, biểu dương kết quả mà huyện đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đồng chí đã thông báo khái quát kết quả về kinh tế - xã hội mà tỉnh đã đạt được trong năm qua. Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống Nhân dân huyện Như Xuân

Đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa phát biểu tại buổi làm việc.

Về nhiệm vụ năm 2021, đồng chí Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Như Xuân cần nêu cao tinh thần “Quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt” của Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 ngay từ những ngày đầu, tháng đầu.

Đối với công tác chuẩn bị cho Nhân dân vui xuân, đón tết, huyện cần tập trung chỉ đạo Nhân dân gieo cấy vụ chiêm xuân đúng khung lịch thời vụ và chủ động phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi trên địa bàn.

Thực hiện nghiêm tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện về phòng, chống dịch COVID-19, tuyệt đối không lơ là, chủ quan. Chỉ đạo thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân trong dịp tết, đặc biệt là các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Tăng cường công tác bảo đảm an ninh - trật tự, nhất là vấn đề quản lý và sử dụng pháo nổ, an toàn giao thông. Tổ chức các hoạt động văn hóa, lễ hội đầu xuân bảo đảm văn minh, an toàn, tiết kiệm, đúng quy định.

Đồng chí cũng lưu ý, năm 2021 diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh, trước mắt Đảng bộ, chính quyền huyện Như Xuân cần triển khai tốt công tác tuyên truyền, tổ chức thành công Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống Nhân dân huyện Như Xuân

Đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa và đoàn công tác dâng hương, viếng các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang huyện Như Xuân.

Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa và đoàn công tác đến dâng hương, viếng các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang huyện Như Xuân; trao quà, tiền hỗ trợ xây Nhà Đại đoàn kết của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho hộ ông Lang Đức Minh ở xã Thanh Sơn.

Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống Nhân dân huyện Như Xuân

Đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa trao quà, tiền hỗ trợ xây Nhà Đại đoàn kết của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho hộ ông Lang Đức Minh ở xã Thanh Sơn.

Lãnh đạo TP Thanh Hóa cũng đã tặng quà cho 5 đảng viên 65 và 70 năm tuổi đảng; 5 gia đình chính sách, 5 hộ nghèo trên địa bàn huyện Như Xuân; trao 100 triệu đồng cho Quỹ vì người nghèo huyện Như Xuân.

Trần Thanh


Trần Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]