(Baothanhhoa.vn) - Quá trình triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ huyện Hậu Lộc luôn gắn với những việc làm cụ thể, thiết thực, ý nghĩa. Từ đó, tạo sức lan tỏa, đưa việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày càng đi vào chiều sâu, tạo sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Lan tỏa việc học tập và làm theo Bác ở Đảng bộ huyện Hậu Lộc

Quá trình triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ huyện Hậu Lộc luôn gắn với những việc làm cụ thể, thiết thực, ý nghĩa. Từ đó, tạo sức lan tỏa, đưa việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày càng đi vào chiều sâu, tạo sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Lan tỏa việc học tập và làm theo Bác ở Đảng bộ huyện Hậu Lộc

Lễ khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị không tập trung tại huyện Hậu Lộc (khóa học 2021-2022) diễn ra ngày 22-2-2022.

Để triển khai hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, các cấp ủy huyện Hậu Lộc đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch hành động, trong đó, tập trung vào việc đổi mới phong cách, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ các cấp theo hướng gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại trực tiếp với Nhân dân; nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, nói đi đôi với làm. Đặc biệt, chú trọng rà soát, lựa chọn các vấn đề bức xúc, phức tạp, nhạy cảm, những vấn đề được cán bộ, đảng viên và dư luận quan tâm để tập trung giải quyết; coi đây là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó, đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

Điển hình là việc lựa chọn những nội dung đã được chỉ ra sau kiểm điểm, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng ở địa phương, đơn vị. Cụ thể như giải quyết các vấn đề liên quan đến đất đai, quy hoạch, giải phóng mặt bằng, vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, thực hiện chế độ, chính sách, cải cách hành chính, đạo đức công vụ... Cùng với đó, UBND huyện tập trung chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, kịp thời tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân, doanh nghiệp. Qua đó, đã xử lý kịp thời, kiên quyết những sai phạm, thiếu sót, tắc trách của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp. Nhiều địa phương, đơn vị đã tập trung giải quyết cơ bản những vấn đề nổi cộm, không để xảy ra điểm nóng, khiếu kiện đông người, khiếu kiện vượt cấp.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng ngời về tinh thần trọng dân, sát dân, phát huy dân chủ và hết sức chăm lo đời sống Nhân dân. Thấm nhuần điều đó, quá trình triển khai học tập và làm theo Bác, cấp ủy, chính quyền địa phương đã có những cách làm hiệu quả. Điển hình như việc điều tra dư luận xã hội để đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với chính quyền, nhằm kịp thời điều chỉnh, giải quyết các bất cập, hạn chế. Đặc biệt, cấp ủy huyện chỉ đạo các địa phương thường kỳ tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân, để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và giải quyết những kiến nghị của Nhân dân. Đồng thời, cấp ủy huyện cũng đã ban hành chỉ thị về chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tạo được sự đồng tình ủng hộ của dư luận Nhân dân.

Xác định việc xây dựng công dân kiểu mẫu, làng, xã, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu, huyện kiểu mẫu là nhiệm vụ chính trị trọng tâm hiện nay. Do vậy, quá trình triển khai Chỉ thị 05-CT/TW, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo, các đảng ủy, chi ủy trực thuộc, Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện đẩy mạnh tuyên truyền kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Đồng thời, tổ chức thông tin, tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh dưới nhiều hình thức, như trực quan; thi tìm hiểu, thi kể chuyện; xây dựng chuyên trang, chuyên mục đăng tải trên hệ thống truyền thanh từ huyện đến cơ sở; phát động các phong trào thi đua, nêu gương người tốt, việc tốt... Qua đó, tạo sức lan tỏa, thúc đẩy việc học tập và làm theo Bác ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả và trở thành việc làm tự giác trong mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Tương lai thuộc về thế hệ trẻ, do vậy, nâng cao nhận thức, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ, nhất là thanh niên, học sinh có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt. Xác định rõ điều đó, nhiều năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên chỉ đạo đổi mới phương pháp, nội dung nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, bồi dưỡng Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh tại Trung tâm Chính trị huyện. Đồng thời, chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng, lồng ghép chương trình, đưa nội dung học tập và làm theo Bác, lịch sử Đảng bộ và truyền thống địa phương vào giảng dạy, học tập trong các trường phổ thông trên địa bàn. Đặc biệt, để giáo dục lý tưởng cho thế hệ trẻ, trước hết cần phát huy vai trò của tổ chức đoàn. Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo Huyện đoàn xây dựng kế hoạch giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đoàn viên, thanh niên; đồng thời, đoàn thanh niên, hội liên hiệp thanh niên thường xuyên đổi mới phương pháp, đa dạng hóa hình thức tập hợp, vận động đoàn viên, thanh niên, học sinh học tập và làm theo Bác bằng nhiều hình thức đa dạng, cách làm phù hợp.

Cùng với đó, Ban Tuyên giáo, Huyện đoàn, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Hội Cựu chiến binh, Trung tâm Chính trị huyện và các nhà trường trên địa bàn còn tích cực phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu, đối thoại, phát động phong trào thi đua với chủ đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về truyền thống cách mạng của quê hương, đất nước; về lý tưởng sống, lòng yêu nước, trách nhiệm xã hội của tuổi trẻ... Đồng thời, tổ chức các hội thi kể chuyện, tích hợp nội dung học tập và làm theo Bác trong chương trình ngoại khóa, các môn học trong nhà trường; hội thi “Tuổi trẻ Hậu Lộc tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”... Qua đó, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần hạn chế luồng thông tin xấu, độc ảnh hưởng tiêu cực đến tư tưởng, nhân cách của thế hệ trẻ.

Bài và ảnh: Hoàng Xuân


Bài và ảnh: Hoàng Xuân

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]