(Baothanhhoa.vn) - Ngày 4-5, HLV Park Hang-seo đã công bố danh sách chính thức 20 cầu thủ của Đội tuyển U23 Việt Nam tham gia môn bóng đá nam SEA Games 31. Thủ môn Trịnh Xuân Hoàng của Đông Á Thanh Hóa được chọn là vị trí dự phòng.

Thủ môn Trịnh Xuân Hoàng của Đông Á Thanh Hóa được chọn vào vị trí dự phòng, VĐV điền kinh Hà Văn Nhật lần đầu tham gia nội dung 3 môn phối hợp tại SEA Games 31

Ngày 4-5, HLV Park Hang-seo đã công bố danh sách chính thức 20 cầu thủ của Đội tuyển U23 Việt Nam tham gia môn bóng đá nam SEA Games 31. Thủ môn Trịnh Xuân Hoàng của Đông Á Thanh Hóa được chọn là vị trí dự phòng.

Thủ môn Trịnh Xuân Hoàng của Đông Á Thanh Hóa được chọn vào vị trí dự phòng, VĐV điền kinh Hà Văn Nhật lần đầu tham gia nội dung 3 môn phối hợp tại SEA Games 31

Thủ môn Trịnh Xuân Hoàng của Đông Á Thanh Hóa được HLV Park Hang-seo chọn là phương án dự phòng.

Theo Điều lệ SEA Games 31, các đội bóng đá nam chỉ được đăng ký tối đa 20 cầu thủ cùng 1 cầu thủ dự phòng. Thủ môn là vị trí đặc biệt nên HLV Park Hang Seo quyết định lựa chọn vị trí dự phòng. 4 cái tên đã bị loại gồm: hậu vệ Đặng Văn Lắm, tiền vệ Nguyễn Đức Việt, 2 tiền đạo Trần Văn Đạt và Lê Xuân Tú.

Thủ môn Trịnh Xuân Hoàng của Đông Á Thanh Hóa được chọn vào vị trí dự phòng, VĐV điền kinh Hà Văn Nhật lần đầu tham gia nội dung 3 môn phối hợp tại SEA Games 31

Cũng liên quan đến SEA Games 31, VĐV Hà Văn Nhật của Thanh Hóa là thành viên của Đội tuyển điền kinh quốc gia, tuy vậy chân chạy này sẽ tham gia SEA Games 31 ở nội dung 3 môn phối hợp (triathlon) gồm chạy bộ, bơi và đua xe đạp.

Thủ môn Trịnh Xuân Hoàng của Đông Á Thanh Hóa được chọn vào vị trí dự phòng, VĐV điền kinh Hà Văn Nhật lần đầu tham gia nội dung 3 môn phối hợp tại SEA Games 31

VĐV điền kinh Hà Văn Nhật của Thanh Hóa sẽ tranh tài tại SEA Games 31 ở nội dung 3 môn phối hợp.

Đây là nội dung khá mới đối với cá nhân Hà Văn Nhật - VĐV vốn đã quen thuộc với các giải chạy đường trường, marathon những năm gần đây. Đây được xem là sự chuyển đổi phù hợp để khai thác hết khả năng của các VĐV và để cá nhân Hà Văn Nhật có “vé" dự SEA Games.

Tính đến ngày 4-5 thể thao Thanh Hóa có 19 VĐV chính thức và 1 VĐV dự phòng tham gia SEA Games 31. VĐV Quách Thị Lan của Thanh Hóa sẽ là người châm ngọn đuốc tại lễ khai mạc kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần này.

Mạnh Cường


Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]