(Baothanhhoa.vn) - Kinh nghiệm, sự hiệu quả trong lối chơi cùng sự tỏa sáng của 2 trụ cột Lê Thị Lan - Lê Thị Hạnh đã giúp Hải Tiến Thanh Hóa giành chiến thắng 3-0 trước Hải Dương trong trận play-off diễn ra vào tối 19-12, để trụ hạng thành công, tiếp tục góp mặt tại Giải Vô địch quốc gia năm sau.

Thắng Hải Dương trong trận play-off, Hải Tiến Thanh Hóa ở lại với Giải Vô địch Quốc gia

Kinh nghiệm, sự hiệu quả trong lối chơi cùng sự tỏa sáng của 2 trụ cột Lê Thị Lan - Lê Thị Hạnh đã giúp Hải Tiến Thanh Hóa giành chiến thắng 3-0 trước Hải Dương trong trận play-off diễn ra vào tối 19-12, để trụ hạng thành công, tiếp tục góp mặt tại Giải Vô địch quốc gia năm sau.

Thắng Hải Dương trong trận play-off, Hải Tiến Thanh Hóa ở lại với Giải Vô địch Quốc gia

Hải Tiến Thanh Hóa (áo đỏ) đã áp đảo Hải Dương (áo xanh) ở cả 3 séc đấu

Các VĐV Hải Tiến Thanh Hóa đã khởi đầu séc đấu thứ nhất không thực sự tốt khi để Hải Dương liên tục vượt lên dẫn trước với điểm số khá xa (6-3). Các nữ VĐV xứ Thanh đã kịp thời có sự chấn chỉnh để vượt lên dẫn lại 8-7.

Thắng Hải Dương trong trận play-off, Hải Tiến Thanh Hóa ở lại với Giải Vô địch Quốc gia

Đội hình ra sân của Hải Tiến Thanh Hóa

Thế trận sau đó đã diễn ra quyết liệt khi 2 đội liên tục bám đuổi nhau về điểm số. Sự kịch tính này đã kéo dài đến cuối séc đấu khi tỉ số là 22-22. Sự tỏa sáng của đội trưởng Lê Thị Lan với những pha đập bóng mạnh mẽ, chính xác đã giúp Hải Tiến Thanh Hóa giành chiến thắng với kết quả 25-23 sau séc đấu đầu tiên.

Thắng Hải Dương trong trận play-off, Hải Tiến Thanh Hóa ở lại với Giải Vô địch Quốc gia

Hải Tiến Thanh Hóa liên tục tạo ra khoảng cách điểm số khá xa trước Hải Dương ở séc đấu thứ 2 và 3

Sự giằng co về thế trận và điểm số tiếp tục được 2 đội duy trì trong séc đấu thứ 2. Các VĐV Hải Tiến Thanh Hóa đã phần nào thể hiện được kinh nghiệm nhỉnh hơn của mình so với Hải Dương - đội bóng tân binh mới lên hạng năm nay.

Hải Tiến Thanh Hóa đã liên tục nới rộng khoảng cách về điểm số và vượt lên dẫn đến 15-7. Chuỗi lên điểm của đội bóng xứ Thanh bắt nguồn từ việc mất bình tĩnh, dẫn đến mắc nhiều lỗi của các VĐV Hải Dương.

Thắng Hải Dương trong trận play-off, Hải Tiến Thanh Hóa ở lại với Giải Vô địch Quốc gia

VĐV kỳ cựu Lê Thị Lan vẫn là đầu tàu của Hải Tiến Thanh Hóa trên mặt trận tấn công. Những pha đập bóng kết thúc của nữ đội trưởng này đã giúp đội bóng xứ Thanh tiếp tục vươn lên, bỏ rất xa về điểm số. Séc đấu thứ 2 đã kết thúc một cách dễ dàng với Hải Tiến Thanh Hóa với kết quả 25-10 rất cách biệt.

Thắng Hải Dương trong trận play-off, Hải Tiến Thanh Hóa ở lại với Giải Vô địch Quốc giaHàng chắn của Hải Tiến Thanh Hóa (áo đỏ) đã hoạt động hiệu quả

Đội Hải Dương đã thể hiện được sự nỗ lực, quyết tâm trong séc đấu thứ 3 - séc đấu có tính chất quyết định đối với họ.

Sự giằng co về điểm số đã được tạo ra khá hấp dẫn. Trên hàng công của Hải Tiến Thanh Hóa, bộ đôi đầy kinh nghiệm Lê Thị Lan - Lê Thị Hạnh tiếp tục ghi được những điểm số quan trọng bằng những pha dứt điểm sắc bén, hiệu quả. Các học trò của HLV Đỗ Văn Niên đã liên tục giữ được khoảng cách dẫn trước 2 điểm bất chấp sự nỗ lực chơi “tất tay” của Hải Dương.

Thắng Hải Dương trong trận play-off, Hải Tiến Thanh Hóa ở lại với Giải Vô địch Quốc gia

Lê Thị Lan (phải) và Lê Thị Hạnh (trái) chơi xuất sắc trong trận đấu này

Hàng chắn của Hải Tiến Thanh Hóa cũng chơi đầy hiệu quả đã giúp đội nhà nới rộng khoảng cách điểm số trong séc đấu thứ 3 này lên thành 7 điểm (14-7).

Sự nôn nóng đã khiến đoàn quân của HLV Nguyễn Mạnh Hà gần như bất lực trước Hải Tiến Thanh Hóa. Liên tục hội ý kỹ thuật, thay đổi nhân sự nhưng Hải Dương vẫn rất không thay đổi tình thế khi bị dẫn điểm khá xa.

Hai tay đập Lê Thị Lan - Lê Thị Hạnh đã phát huy kinh nghiệm của mình để giúp Hải Tiến Thanh Hóa duy trì khoảng cách điểm số an toàn cho tới hết séc đấu. Dù rất cố gắng nhưng Hải Dương không thể lật ngược thế cờ, đành chấp nhận thua với kết quả 21-25 ở séc đấu quyết định này.

Thắng Hải Dương trong trận play-off, Hải Tiến Thanh Hóa ở lại với Giải Vô địch Quốc gia

Chung cuộc, Hải Tiến Thanh Hóa giành chiến thắng với tỷ số 3-0 (25-23; 25-10 và 25-21), chính thức trụ hạng, để góp mặt tại Giải Vô địch bóng chuyền Quốc gia năm 2021. Trong khi đó, Hải Dương sẽ phải xuống chơi ở hạng A1 năm sau.

Sau một mùa giải đầy khó khăn, thêm lần nữa bóng chuyền nữ Thanh Hóa đã trụ hạng thành công sau khi giành chiến thắng ở trận play-off.

Mạnh Cường


Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]