(Baothanhhoa.vn) - Sau 3 ngày tranh tài sôi nổi, quyết liệt với chất lượng chuyên môn cao, chiều 10-12, Giải vô địch cử tạ quốc gia và Giải vô địch các câu lạc bộ (CLB) cử tạ quốc gia năm 2021 tổ chức tại Thanh Hóa đã thành công tốt đẹp.

Kết thúc Giải vô địch cử tạ quốc gia và Giải vô địch các CLB cử tạ quốc gia năm 2021 tại Thanh Hóa

Sau 3 ngày tranh tài sôi nổi, quyết liệt với chất lượng chuyên môn cao, chiều 10-12, Giải vô địch cử tạ quốc gia và Giải vô địch các câu lạc bộ (CLB) cử tạ quốc gia năm 2021 tổ chức tại Thanh Hóa đã thành công tốt đẹp.

Kết thúc Giải vô địch cử tạ quốc gia và Giải vô địch các CLB cử tạ quốc gia năm 2021 tại Thanh Hóa

Ban Tổ chức trao cờ nhất, nhì, ba toàn đoàn tại Giải vô địch quốc gia cho các đơn vị giành thứ hạng cao.

Kết thúc Giải vô địch cử tạ quốc gia và Giải vô địch các CLB cử tạ quốc gia năm 2021 tại Thanh Hóa

Ban Tổ chức trao cờ nhất, nhì, ba toàn đoàn ở Giải vô địch các CLB.

Ban Tổ chức đã có sự điều chỉnh khi rút gọn thời gian thi đấu để phù hợp với tình hình và thuận lợi cho công tác phòng, chống dịch hiện nay. 200 vận động viên (VĐV) của 22 tỉnh, thành, ngành tranh tài quyết liệt ở 10 hạng cân nam, nữ tại Giải vô địch quốc gia và 10 hạng cân nam, nữ tại Giải vô địch các CLB. Các đơn vị mạnh như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Thanh Hóa, Hải Phòng đều thể hiện được ưu thế của mình.

Kết thúc Giải vô địch cử tạ quốc gia và Giải vô địch các CLB cử tạ quốc gia năm 2021 tại Thanh Hóa

VĐV Hà Thị Hóa (đứng bục số 1) của đoàn Thanh Hóa giành 6 HCV tại 2 giải đấu ở hạng 76kg nữ.

Kết quả, tại Giải vô địch quốc gia, đoàn Hà Nội đã giành vị trí nhất toàn đoàn. Xếp thứ nhì và ba các các đoàn Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh. Ở Giải vô địch các CLB, đoàn Hà Nội giành vị trí nhất toàn đoàn. Xếp thứ nhì là đoàn Thanh Hóa và xếp thứ ba là Hải Phòng.

Kết thúc Giải vô địch cử tạ quốc gia và Giải vô địch các CLB cử tạ quốc gia năm 2021 tại Thanh Hóa

VĐV Trần Xuân Dũng đem về 4 HCV, 2 HCB cho đoàn Thanh Hóa.

Đội tuyển cử tạ Thanh Hóa đã xuất sắc giành được 12 HCV, 6 HCB và 4 HCĐ tại 2 giải đấu. Trong đó đáng chú ý nhất là VĐV Hà Thị Hóa (hạng 76kg nữ) giành được 3 HCV ở Giải vô địch quốc gia và 3 HCV ở Giải vô địch các CLB.

Một VĐV khác cũng có thành tích nổi bật là VĐV Trần Xuân Dũng (hạng 96 kg) giành được 4 HCV, 2 HCB. Ngoài ra, Nguyễn Thị Hòa (hạng 87 kg) đã giành được 2 HCV, 4 HCB. VĐV Trương Thúy Hoài (hạng 64 kg nữ) giành 4 HCĐ.

Thành tích tại giải năm nay của đội tuyển cử tạ Thanh Hóa có sự tiến bộ vượt bậc so với 2 năm trước. Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng hướng tới SEA Games 31 và Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX - năm 2022.

Mạnh Cường


Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]