(Baothanhhoa.vn) - Chiều nay (15-1), tiếp “láng giềng” Sông Lam Nghệ An trên sân nhà trong trận giao hữu lượt về, CLB Thanh Hóa đã thất thủ 1-3 trong trận cầu mà HLV Fabio Lopez đã có khá nhiều sự thử nghiệm nhân sự lẫn chiến thuật.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Giao hữu trước mùa giải 2020: Thanh Hóa thất thủ trước Sông Lam Nghệ An

Chiều nay (15-1), tiếp “láng giềng” Sông Lam Nghệ An trên sân nhà trong trận giao hữu lượt về, CLB Thanh Hóa đã thất thủ 1-3 trong trận cầu mà HLV Fabio Lopez đã có khá nhiều sự thử nghiệm nhân sự lẫn chiến thuật.

Giao hữu trước mùa giải 2020: Thanh Hóa thất thủ trước Sông Lam Nghệ An

Thanh Hóa (áo đỏ) chơi lép vế trước Sông Lam Nghệ An

Ở trận đấu giao hữu lượt đi trên sân Vinh trước đó, hai đội Sông Lam Nghệ An và Thanh Hóa đã hòa nhau với tỷ số 2-2. Ở trận tái đấu chiều nay (15-1), HLV Fabio Lopez đã có sự thử nghiệm khi chỉ tung 1 ngoại binh duy nhất là Josip Balic vào sân. Còn lại chủ yếu là các tân binh nội và các cầu thủ trẻ.

Giao hữu trước mùa giải 2020: Thanh Hóa thất thủ trước Sông Lam Nghệ An

Josip Balic (áo đỏ) được thử nghiệm đá trung vệ giữa ở trận này

Sự thay đổi và cũng là thử nghiệm của nhà cầm quân người Italia đó là bố trí Balic đá trung vệ giữa bên cạnh trung vệ trẻ Hữu Lâm và Minh Tùng. Trong khi đó, trên hàng công chỉ cắm một mình cầu thủ trẻ Phạm Văn Hội. Tuyến giữa có sự xuất hiện của tân binh Lê Phạm Thành Long, Lê Ngọc Nam, cùng Lê Văn Thắng.

Giao hữu trước mùa giải 2020: Thanh Hóa thất thủ trước Sông Lam Nghệ An

Tân binh Lê Phạm Thành Long (số 11) của Thanh Hóa chơi khá năng nổ.

Trong khí đó, Sông Lam Nghệ An tung ra đội hình có đầy đủ 3 ngoại binh, đáng chú ý là chân sút Ekemini Effiong Eyoh. Với đội hình như vậy, dễ hiểu khi đội khách đã sớm chứng tỏ sự vượt trội ngay từ đầu trận. Lấn lướt ở khu vực giữa sân, Sông Lam Nghệ An còn tạo ra những tình huống tấn công, dứt điểm khá nguy hiểm.

Giao hữu trước mùa giải 2020: Thanh Hóa thất thủ trước Sông Lam Nghệ An

Chân sút Ekemini Effiong Eyoh (số 11) lập cú đúp ngay trong hiệp cho Sông lam Nghệ An.

Thử nghiệm mà HLV Fabio Lopez với Thanh Hóa gần như phá sản trong hiệp 1 từ vị trí của Balic cho tới chiến thuật. Chỉ trong vòng 10 phút từ phút 20 đến 30, chân sút Ekemini Effiong Eyoh bên phía Sông Lam Nghệ An đã hai lần lập công, đưa đội khách vượt lên dẫn 2-0.

Giao hữu trước mùa giải 2020: Thanh Hóa thất thủ trước Sông Lam Nghệ An

Tình huống dẫn đến bàn gỡ 1-2 cho Thanh Hóa của Phạm Văn Hội (áo đỏ).

Có rất ít cơ hội nghi bàn, Thanh Hóa phải nhờ đến nỗ lực cá nhân của Văn Hội ở phút 38 mới có bàn gỡ 1-2. Cầu thủ trẻ này đã tận dụng tốt sai sót của hàng thủ Sông Lam Nghệ An để vượt qua thủ môn, ghi bàn.

Giao hữu trước mùa giải 2020: Thanh Hóa thất thủ trước Sông Lam Nghệ An

Victor Mansaray (phải) chưa thể hiện được nhiều sau 3 trận giao hữu.

Ngay đầu hiệp 2, HLV Fabio Lopez đã lần lượt tung cặp tiền đạo Hoàng Vũ Samson - Victor Mansaray vào sân. Sau đó là trung vệ Louis Epassi Ewonde. Sự thay đổi này đã giúp Thanh Hóa chơi với “4 tây” trong đội hình. Tuy nhiên, sự phối hợp giữa các ngoại binh trên hàng công chưa thực sự hiệu quả dù Balic đã được đẩy cao lên chơi tiền vệ kiết thiết.

Giao hữu trước mùa giải 2020: Thanh Hóa thất thủ trước Sông Lam Nghệ An

Thanh Hóa khá bế tắc trước sự ổn định, chắc chắn của Sông Lam Nghệ An.

Thêm những sự thay đổi nhưng Thanh Hóa vẫn khá bế tắc trước lối chơi chắc chắn, chặt chẽ và quyết liệt của các cầu thủ Sông Lam Nghệ An, nhất là các cầu thủ trẻ. Đội chủ nhà có một số cơ hội ghi bàn nhưng Hoàng Vũ Samson, Louis Epassi Ewonde không tận dụng được.

Giao hữu trước mùa giải 2020: Thanh Hóa thất thủ trước Sông Lam Nghệ An

Thanh Hóa còn rơi vào tình thế phải phải chống đỡ các pha tấn công của Sông Lam Nghệ An

Chẳng những không ghi được bàn thắng, Thanh Hóa còn đón nhận thêm bàn thua thứ 3 ở cuối trận. Tỷ số 3-1 nghiêng về Sông Lam Nghệ An là kết quả cuối cùng của trận đấu này. Như vậy, sau 2 trận giao hữu với Sông Lam Nghệ An, Thanh Hóa chỉ có được kết quả hòa 1 và thua 1.

Giao hữu trước mùa giải 2020: Thanh Hóa thất thủ trước Sông Lam Nghệ An

Các ngoại binh của Thanh Hóa chưa có sự phối hợp tốt ở trận này.

Sau 3 trận dẫn dắt Thanh Hóa, HLV Fabio Lopez có 1 trận thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua. Dù chỉ là những trận đấu giao hữu, tập huấn, nhưng rõ ràng Thanh Hóa dưới thời HLV người Italia này vẫn còn khá nhiều việc phải lo lắng. Ngày 21-1 tới, CLB Thanh Hóa sẽ tới làm khách trên sân Thiên Trường của DNH Nam Định trong trận giao hữu kế tiếp. Sau đó, toàn đội sẽ nghỉ Tết.

Mạnh Cường


Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

1 bình luận

 vu ngoc thong - 13:43 16/01/20

 Trả lời

Các cổ động viên vẫn mòn mỏi chờ đợi sự khởi sắc của đội Bóng đá quê nhà dài cổ..Tất cả vẫn được thấy hai chữ 'thất vọng"

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]