(Baothanhhoa.vn) - Dù được dự kiến khởi tranh từ cuối tháng 10-2021, nhưng Giải Vô địch các CLB Muay Quốc gia 2021 đã thêm lẫn nữa bị lùi lại do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Giải Vô địch các CLB Muay Quốc gia 2021 thêm một lần bị lùi lịch

Dù được dự kiến khởi tranh từ cuối tháng 10-2021, nhưng Giải Vô địch các CLB Muay Quốc gia 2021 đã thêm lẫn nữa bị lùi lại do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Giải Vô địch các CLB Muay Quốc gia 2021 thêm một lần bị lùi lịch

Cuối tháng 10 vừa qua, giải Vô địch các CLB Muay Quốc gia năm 2021 tại tỉnh Bắc Kạn đã bị dời lịch sang cuối tháng 11-2021. Tuy nhiên, do tình hình dịch COVID-19 ảnh hưởng tới công tác chuẩn bị chuyên môn cho giải, Tổng cục Thể dục Thể thao đã có công văn gửi tới Sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch các tỉnh, cùng cơ quan quản lý thể dục thể thao các ngành về việc dời lịch tổ chức giải sang thời gian khác.

Thực tế, diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 đã khiến tất cả các giải đấu thuộc hệ thống quốc gia đều chưa thể tổ chức trở lại. Giải đấu cấp quốc gia gần nhất được tổ chức là giải Vô địch Muay Quốc gia 2021 diễn ra vào tháng 4 tại Thanh Hoá.

Việc liên tục bị dời lịch khởi tranh chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị về chuyên môn của các đoàn tham gia. Khi thời gian thi đấu thay đổi, các huấn luyện viên cũng cần phải đưa ra phương án điều chỉnh lại kế hoạch tập luyện cũng như kế hoạch cắt cân của VĐV để có được thể trạnh tốt nhất.

Hiện tại các vận động viên chủ lực của Muay Việt Nam đang chờ thông tin về việc tham dự Giải Vô địch Muay thế giới. Đây cũng là giải đấu quốc tế đầu tiên cho Muay Việt sau gần 2 năm không được thi đấu quốc tế. Thanh Hoá kỳ vọng sẽ đóng góp 3 cái tên xuất sắc gồm: Hàn Thị Thuý, Nguyễn Thị Phương Hậu và Lê Đức Hoàn cho giải này.

Hoàng Sơn


Hoàng Sơn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]