(Baothanhhoa.vn) - Chiều 16-11, tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội, đoàn vận động viên (VĐV), huấn luyện viên (HLV) Thanh Hóa đã làm lễ xuất quân tham dự SEA Games 30 – năm 2019 diễn ra tại Philippines.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đoàn thể thao Thanh Hóa xuất quân tham dự SEA Games 30 tại Philippines

Chiều 16-11, tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội, đoàn vận động viên (VĐV), huấn luyện viên (HLV) Thanh Hóa đã làm lễ xuất quân tham dự SEA Games 30 – năm 2019 diễn ra tại Philippines.

Đoàn thể thao Thanh Hóa xuất quân tham dự SEA Games 30 tại Philippines

Đoàn thể thao Thanh Hóa chính thức xuất quân tham dự SEA Games 30.

Cùng tham gia lễ xuất quân của đoàn thể thao Thanh Hóa tham dự SEA Games 30 có lãnh đạo Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh và đại diện Tổng cục TDTT.

Trong danh sách đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 30 (diễn ra từ ngày 20-11 đến 12-12 tại Philippines), tỉnh Thanh Hóa đóng góp 3 HLV và 13 VĐV. 3 HLV gồm: Nguyễn Văn Hùng, HLV trưởng đội tuyển Pencak Silat; Trần Văn Sỹ, thành viên ban huấn luyện đội tuyển điền kinh; Mai Xuân Lượng, thành viên ban huấn luyện đội tuyển karate.

Trong số 13 VĐV, điền kinh là bộ môn có đông VĐV nhất với sự góp mặt của Quách Thị Lan, Quách Công Lịch, Lương Văn Thao và Hà Văn Nhật. Ngoài ra có các gương mặt đầy triển vọng như: VĐV Hoàng Thị Trang ở môn bơi; lực sỹ Phạm Tuấn Anh của bộ môn cử tạ; VĐV Nguyễn Ngọc Toàn ở môn Pencak Silat; các VĐV Vũ Văn Kiên, Lê Thị Vân Anh, Nguyễn Thị Hương ở môn võ gậy (Arnis); Nguyễn Thị Hương ở môn Taekwondo; Hà Thế Long ở môn xe đạp địa hình.

Đoàn thể thao Thanh Hóa xuất quân tham dự SEA Games 30 tại Philippines

Đại diện lãnh đạo Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh cùng HLV, các VĐV môn Pencak Silat và võ gậy.

Tại lễ xuất quân, lãnh đạo Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh đã thăm hỏi tình hình tập luyện, công tác huấn luyện chuẩn bị cho SEA Games 30, đồng thời trao quà cho các VĐV, HLV. Phát biểu tại lễ xuất quân, các VĐV, HLV đều bày tỏ quyết tâm, sự tập trung, nỗ lực trong tập luyện, sẵn sàng xung trận, phấn đấu hết mình để đạt thành tích cao nhất, đem về những tấm huy chương, vinh quang cho tổ quốc, cũng như tỉnh nhà.

Đoàn thể thao Thanh Hóa xuất quân tham dự SEA Games 30 tại Philippines

Hai anh em Quách Công Lịch và Quách Thị Lan đều là những niềm hy vọng vàng của bộ môn điền kinh và của thể thao Việt Nam.

Tại 2 kỳ SEA Games gần đây nhất, các VĐV của Thanh Hóa đều dành được 4 HCV, vì vậy, tại kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 30 này, các VĐV xứ Thanh phấn đấu vượt qua thành tích nói trên cho dù nước chủ nhà Philippines đã cắt bỏ khá nhiều nội dung thế mạnh của Việt Nam nói chung và Thanh Hóa nói riêng.

Mạnh Cường


Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]