(Baothanhhoa.vn) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ra quyết định thành lập Đoàn thể thao Việt Nam tham dự Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ 30 tại Philippines. Theo đó, tỉnh Thanh Hóa đóng góp sơ bộ 13 VĐV và 3 HLV.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Công bố danh sách Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 30: Thanh Hóa đóng góp 13 VĐV và 3 HLV

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ra quyết định thành lập Đoàn thể thao Việt Nam tham dự Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ 30 tại Philippines. Theo đó, tỉnh Thanh Hóa đóng góp sơ bộ 13 VĐV và 3 HLV.

Công bố danh sách Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 30: Thanh Hóa đóng góp 13 VĐV và 3 HLV

Hai anh em Quách Công Lịch và Quách Thị Lan được xem là những niềm hy vọng vàng của bộ môn điền kinh Việt Nam tại SEA Games 30.

Theo đó, đoàn thể thao Việt Nam dự kiến có hơn 850 cán bộ, chuyên gia, HLV và VĐV tham gia Đại hội thể thao Đông Nam Á – SEA Games lần thứ 30 tổ chức tại Philippines từ ngày 20-11 đến 12-12.

Thể thao Thanh Hóa đóng góp 3 HLV gồm: Nguyễn Văn Hùng, HLV trưởng đội tuyển Pencak Silat; Trần Văn Sỹ, HLV đội tuyển điền kinh; Mai Xuân Lượng, HLV đội tuyển karate.

Công bố danh sách Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 30: Thanh Hóa đóng góp 13 VĐV và 3 HLV

HLV trưởng đội tuyển Pencak Silat quốc gia: Nguyễn Văn Hùng.

Trong số 13 VĐV của Thanh Hóa tham gia SEA Games 30, điền kinh là bộ môn có đông VĐV nhất với sự góp mặt của Quách Thị Lan, Quách Công Lịch, Lương Văn Thao và Hà Văn Nhật. Hai anh em Quách Công Lịch – Quách Thị Lan chính là những niềm hy vọng vàng của điền kinh cũng như của đoàn thể thao Việt Nam. Trong khi đó, Lương Văn Thao và Hà Văn Nhật cũng đã khẳng định được sự trưởng thành của mình tại các giải đấu cấp quốc gia gần đây.

Công bố danh sách Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 30: Thanh Hóa đóng góp 13 VĐV và 3 HLV

Đã khá lâu Thanh Hóa mới có VĐV bơi tham gia SEA Games và Hoàng Thị Trang đem tới nhiều hy vọng có huy chương.

Đáng chú ý là sự xuất hiện của kinh ngư Hoàng Thị Trang trong thành phần đội tuyển bơi. Nữ VĐV này vừa giành 2 HCV tại giải vô địch quốc gia và cũng là niềm hy vọng giành huy chương của thể thao Thanh Hóa tại SEA Games năm nay.

Một niềm hy vọng vàng khác đó chính là lực sỹ Phạm Tuấn Anh của bộ môn cử tạ. VĐV này năm 2018 đã giành 3 HCV tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ VIII, đồng thời phá kỷ lục quốc gia.

Công bố danh sách Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 30: Thanh Hóa đóng góp 13 VĐV và 3 HLV

Lực sỹ Phạm Tuấn Anh (bục số 1) với mục tiêu giành HCV tại SEA Games lần này.

Ở bộ môn Pencak Silat, do nước chủ nhà Philippines cắt bỏ khá nhiều hạng cân nên Thanh Hóa chỉ có 1 VĐV duy nhất là Nguyễn Ngọc Toàn tham gia. Nam võ sỹ này vừa giành HCV tại Đại hội võ thuật thế giới và giải vô địch quốc gia 2019. Các VĐV Pencak Silat khác đã chuyển sang thi đấu môn võ gậy (Arnis) gồm: Vũ Văn Kiên, Lê Thị Vân Anh, Nguyễn Thị Hương.

Công bố danh sách Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 30: Thanh Hóa đóng góp 13 VĐV và 3 HLV

Nguyễn Thị Hương (thứ 2 từ trái sang) cũng là niềm hy vọng vàng ở môn taekwondo.

Các gương mặt đáng chú ý của Thanh Hóa còn có Nguyễn Thị Hương ở môn Taekwondo. Nữ VĐV này vừa giành HCV tại giải châu Á mở rộng và giành HCB tại giải vô địch quốc gia 2019.

Công bố danh sách Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 30: Thanh Hóa đóng góp 13 VĐV và 3 HLV

Tay đua kỳ cựu Hà Thế Long (bục số 1) góp mặt ở nội dung xe đạp địa hình.

Nhà vô địch quốc gia ở cự ly 1.500m đổ đèo nam Hà Thế Long cũng góp mặt trong đội tuyển xe đạp địa hình tham gia tranh tài tại SEA Games lần này. VĐV còn lại là Hoàng Thị Tình ở môn Kurash (môn thi đấu của chủ nhà Philippines có luật như vật và judo).

Công bố danh sách Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 30: Thanh Hóa đóng góp 13 VĐV và 3 HLV

Nhiều khả năng, Nguyễn Trọng Hùng của CLB Thanh Hóa sẽ góp mặt trong đội hình của đội tuyển bóng đá U22 Việt Nam tham gia SEA Games 30

Nếu tiền vệ trẻ Nguyễn Trọng Hùng chắc suất ở đội tuyển bóng đá U22 Việt Nam, Thanh Hóa sẽ có VĐV thứ 14 tham gia SEA Games 30. Khả năng này là khá cao khi tiền vệ trẻ của CLB Thanh Hóa hiện đang nhận được sự tin tưởng của HLV Park Hang Seo và được triệu tập cả ở đội tuyển quốc gia và đội tuyển U22 Việt Nam.

Mạnh Cường


Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]