(Baothanhhoa.vn) - Với việc giành được 4 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ, đội tuyển boxing (quyền anh) Thanh Hóa đã xuất sắc giành được vị trí thứ 3 toàn đoàn ở lứa tuổi 17-18 nam và 19-40 nữ tại Giải vô địch Boxing nam, nữ toàn quốc năm 2021.

Các VĐV Thanh Hóa thi đấu xuất sắc tại Giải vô địch Boxing nam, nữ toàn quốc 2021

Với việc giành được 4 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ, đội tuyển boxing (quyền anh) Thanh Hóa đã xuất sắc giành được vị trí thứ 3 toàn đoàn ở lứa tuổi 17-18 nam và 19-40 nữ tại Giải vô địch Boxing nam, nữ toàn quốc năm 2021.

Các VĐV Thanh Hóa thi đấu xuất sắc tại Giải vô địch Boxing nam, nữ toàn quốc 2021

Đội tuyển boxing Thanh Hóa đã có giải đấu xuất sắc

Diễn ra từ ngày 29-11 tới 5-12 tại Bắc Ninh, Giải vô địch Boxing nam, nữ toàn quốc năm 2021 thu hút hơn 300 VĐV đến từ 25 tỉnh, thành, ngành trên cả nước. Các VĐV thi đấu hai nhóm tuổi của nam và nữ, gồm: Từ 17- 18 tuổi và từ 19- 40 tuổi. Trong đó, nhóm tuổi nam có 14 hạng cân và 13 hạng cân nữ.

Đây là giải đấu quan trọng nhất trong năm để chuẩn bị cho SEA Games 31 và cũng là dịp để đánh giá quá trình tập luyện, huấn luyện của các địa phương, đơn vị. Vì vậy các đoàn đều gửi những võ sỹ xuất sắc nhất tham gia giải.

Đội tuyển boxing Thanh Hóa tham gia giải với 7 VĐV, gồm những gương mặt đã có đẳng cấp, kinh nghiệm và những gương mặt VĐV trẻ kế cận xuất sắc.

Các võ sỹ quyền anh Thanh Hóa đã thi đấu xuất sắc, giành được 4 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ, xếp thứ ba toàn đoàn ở lứa tuổi 17-18 nam và lứa tuổi 19-40 nữ.

Các VĐV giành HCV gồm Đỗ Xuân Anh (hạng 51 kg nam, lứa tuổi 17-18), Phạm Thu Huệ (hạng 54kg nữ, lứa tuổi 17-18), Nguyễn Hoàng Lâm (hạng 71kg nam, lứa tuổi 17-18) và Trần Thị Linh (HCV hạng cân 63kg nữ, lứa tuổi 19-40).

Đặc biệt, VĐV Nguyễn Thị Dung (từng giành 3 HCV ở các giải trẻ toàn quốc những năm trước) trong lần đầu được đôn lên tham gia giải đã giành HCB hạng 60 kg. Tương tự như vậy, Phạm Thị Giang (từng giành 3 HCV tiên tiếp tại giải trẻ quốc gia các năm từ 2018 tới 2020) đã giành đươc HCĐ ở hạng 45 kg nữ, lứa tuổi 19-40 trong lần đầu tham gia giải.

Đây được xem là thành tích ấn tượng của bộ môn boxing Thanh Hóa. Hiện nay, Thanh Hóa đóng góp 1 VĐV cho đội tuyển quốc gia đó là Trần Thị Linh. Nữ võ sỹ này đã giành HCV tại giải và hiện là trụ cột quan trọng của đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho SEA Games 31.

Mạnh Cường


Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]