(Baothanhhoa.vn) - Với quy định kết quả đối đầu trực tiếp được tính đến đầu tiên để xếp hạng khi hai đội bằng điểm nhau, cuộc đối đầu giữa FLC Thanh Hóa và Sanna Khánh Hòa ở vòng đấu cuối cùng chính là trận chung kết phân hạng nhì – ba của V.League mùa này. Với đội bóng xứ Thanh, họ buộc phải thắng!

Tin liên quan

Đọc nhiều

FLC Thanh Hóa – Sanna Khánh Hòa BVN: Đại chiến vì ngôi nhì!

Với quy định kết quả đối đầu trực tiếp được tính đến đầu tiên để xếp hạng khi hai đội bằng điểm nhau, cuộc đối đầu giữa FLC Thanh Hóa và Sanna Khánh Hòa ở vòng đấu cuối cùng chính là trận chung kết phân hạng nhì – ba của V.League mùa này. Với đội bóng xứ Thanh, họ buộc phải thắng!

FLC Thanh Hóa chỉ có cửa thắng trước Sanna Khánh Hòa mới bảo vệ được vị trí á quân.

So với mùa giải năm ngoái, FLC Thanh Hóa mùa này khó khăn hơn rất nhiều mới vươn lên được vị trí thứ nhì. Chiến thắng trước TP Hồ Chí Minh ở vòng đấu áp chót cùng việc Sanna Khánh Hòa bất ngờ thất bại 1-2 ngay trên sân nhà trước Sông Lam Nghệ An đã giúp đoàn quân của HLV Nguyễn Đức Thắng vươn lên chiếm vị trí thứ nhì trên bảng xếp hạng, đồng thời tạo ra lợi thế lớn trước đối thủ Sanna Khánh Hòa BVN trước vòng đấu cuối cùng.

Cả FLC Thanh Hóa và Sanna Khánh Hòa BVN đều có 43 điểm sau 25 vòng đấu nhưng đội bóng xứ Thanh hơn về hiệu số bàn thắng – bàn thua. Tuy vậy, ở trận đấu lượt đi, FLC Thanh Hóa đã thua 1-3 trước Sanna Khánh Hòa, bởi vậy, nếu muốn kết thúc mùa giải với vị trí thứ 2, thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng buộc phải thắng. Còn đoàn quân của HLV Võ Đình Tân chỉ cần 1 trận hòa là giành vị trí á quân, bởi khi đó, Sanna Khánh Hòa BVN sẽ hơn FLC Thanh Hóa về chỉ số đối đầu.

Phong độ thi đấu khá tốt với 3 chiến thắng liên tiếp gần đây cùng lợi thế sân nhà chính là những lợi thế lớn đối với FLC Thanh Hóa trước khi tiếp đón Sanna Khánh Hòa trong trận đấu cuối cùng – một trận chung kết của cả mùa giải để họ có thể bảo vệ ngôi á quân. HLV Nguyễn Đức Thắng sẽ trở lại sau án phạt cấm chỉ đạo sẽ tiếp thêm sức mạnh cho FLC Thanh Hóa. Trong 3 trận đấu không có sự chỉ đạo của nhà cầm quân này nhưng các học trò của ông đều giành chiến thắng tuyệt đối. Phong độ ghi bàn chói sáng của Rimario cùng sự ổn định, thăng hoa của đội trưởng Pape Omar, Trọng Hoàng và sự trở lại ấn tượng của Lê Văn Thắng chính là cơ sở để FLC Thanh Hóa hướng tới 3 điểm trước Sanna Khánh Hòa BVN. “Không thể chủ quan trước Sanna Khánh Hòa BVN bởi họ chính là đội bóng có phong độ ổn định nhất kể từ đầu mùa giải chỉ sau đội tân vô địch Hà Nội FC. Chúng tôi đang có thành tích thi đấu tốt nhưng vẫn phải dành sự tập trung, sự thận trọng nhất định mới có thể đạt được mục tiêu. Tôi rất mừng vì FLC Thanh Hóa đã hoàn thành mục tiêu của mùa giải này là top 3 và giờ đây là chiến đấu để giành vị trí thứ nhì chung cuộc. Nếu thành công sẽ là kết quả nằm ngoài mong đợi với FLC Thanh Hóa nếu nhìn lại những thăng trầm của đội bóng ở V.League năm nay. Chiến thắng trước Sanna Khánh Hòa BVN sẽ giúp chúng tôi giành HCB, đồng thời sẵn sàng cho trận chung kết cúp quốc gia với mục tiêu có danh hiệu này lần đầu tiên trong lịch sử. HLV Nguyễn Đức Thắng của FLC Thanh Hóa chia sẻ.

Rimario sẽ là chìa khóa giúp FLC Thanh Hóa giành chiến thắng trước Sanna Khánh Hòa BVN.

Sớm có mặt tại Thanh Hóa để chuẩn bị cho trận “chung kết” với đội chủ nhà, đoàn quân của HLV Võ Đình Tân cũng quyết tâm không kém. Đội bóng “phố biển” cũng có cho riêng mình những lợi thế nhất định, tuy vậy Sanna Khánh Hòa không cầu hòa. Họ sẽ tận dụng mọi cơ hội có được để tránh khỏi một thất bại và chính thức giành vị trí thứ nhì, vị trí cao nhất trong lịch sử ở đấu trường V.League. Sự vắng mặt của thủ môn Tuấn Mạnh do bị treo giò có phần đáng tiếc cho Sanna Khánh Hòa BVN. Họ cũng được dự đoán sẽ có trận đấu khó khăn trên sân Thanh Hóa. Hàng thủ của Sanna Khánh Hòa BVN chắc chắn sẽ có một ngày làm việc vất vả để đối phó với hàng công rất mạnh của FLC Thanh Hóa như Omar, Rimario, Trọng Hoàng, Văn Thắng, Đình Tùng, Minh Tuấn.

Vị trí thứ nhì cho dù thuộc về FLC Thanh Hóa hay Sanna Khánh Hòa BVN đều xứng đáng và ai thua trong cuộc đấu tay đôi này cũng đáng tiếc. Giới chuyên môn nhận định, lợi thế đang thuộc về FLC Thanh Hóa, nhất là khi các CĐV xứ Thanh sẽ được phát vé miễn phí vào sân ở trận đấu này. Thậm chí, đoàn quân của FLC Thanh Hóa được dự đoán sẽ có chiến thắng cách biệt trước đối thủ “ngổ ngáo” này, tuy vậy sự thận trọng của HLV Nguyễn Đức Thắng là hoàn toàn có cơ sở.

Cũng ở vòng đấu cuối, có một trận chung kết khác đó là trận đấu giữa XSKT Cần Thơ và Nam Định. Nếu muốn tranh suất xuống hạng trực tiếp, chủ nhà XSKT Cần Thơ buộc phải thắng do kém Nam Định 3 điểm. Khi đó, sau 26 vòng đấu, hai đội sẽ bằng điểm nhau và đội bóng Nam Bộ sẽ hơn về thành tích đối đầu (hai đội hòa nhau 0-0 ở lượt đi). Trong khi đó, chỉ cần không thua, đoàn quân của HLV Nguyễn Văn Sỹ sẽ bảo vệ được vị trí thứ 13. Tuy vậy, đây là vị trí sẽ phải đá playoff mới biết có được dự V.League 2019 hay không.

Lịch thi đấu vòng 26 Nuti Café V.League 2018:

17h, ngày 8-10:

Sài Gòn - Quảng Nam (HTV thể thao)

SHB Đà Nẵng - Than Quảng Ninh (TTTT HD)

Hải Phòng - Hà Nội (BĐTV)

FLC Thanh Hóa - Sanna Khánh Hòa BVN (VTV6)

Becamex Bình Dương - Hoàng Anh Gia Lai (TTTV)

XSKT Cần Thơ - Nam Định (BĐTV HD)

Sông Lam Nghệ An - TP Hồ Chí Minh (TTTV HD)


MC

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]