Ngày Chủ nhật, 15/8, trang chủ của câu lạc bộ Bayern đã đổi sang màu đen để thương tiếc Gerd Müller , người đã qua đời ở tuổi 75.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Gerd Müller-Huyền thoại bóng đá Đức và thế giới qua đời ở tuổi 75

Ngày Chủ nhật, 15/8, trang chủ của câu lạc bộ Bayern đã đổi sang màu đen để thương tiếc Gerd Müller , người đã qua đời ở tuổi 75.

Gerd Müller-Huyền thoại bóng đá Đức và thế giới qua đời ở tuổi 75

Chủ tịch Bayern-Herbert Hainer viết: “Hôm nay là một ngày buồn và đen tối đối với FC Bayern và tất cả người hâm mộ. Gerd Müller là tiền đạo vĩ đại nhất từng có, một con người và nhân vật tiêu biểu của bóng đá thế giới.

Tất cả chúng ta đều chung niềm thương tiếc sâu sắc với vợ của anh, Uschi cũng như gia đình anh. FC Bayern sẽ không phải là câu lạc bộ mà tất cả chúng ta yêu thích như ngày nay nếu không có Gerd Müller. Tên tuổi và ký ức của anh ấy sẽ sống mãi mãi. "

Cùng trong sự đau buồn, giám đốc điều hành Oliver Kahn chia sẻ: “Tin tức về cái chết của Gerd Müller đã khiến tất cả chúng tôi vô cùng đau buồn. Anh ấy là một trong những huyền thoại vĩ đại nhất trong lịch sử của FC Bayern. Những thành tích của anh ấy là vô song cho đến ngày nay.”

“Gerd Müller sẽ mãi mãi là một phần trong lịch sử vĩ đại của FC Bayern và lịch sử bóng đá Đức. Với tư cách là một cầu thủ và một con người, Gerd Müller chính là viết tắt của FC Bayern và sự phát triển của nó thành một trong những câu lạc bộ lớn nhất thế giới. Gerd sẽ mãi mãi ở trong trái tim chúng tôi,” cựu thủ môn Oliver Kahn chia sẻ thêm.

Gerd Müller, được mệnh danh là Kẻ dội bom (Der Bomber), đã làm nên lịch sử với Bayern và đội tuyển quốc gia Đức.

Tại đội tuyển quốc gia, Gerd Müller là thành viên chủ chốt của đội tuyển Tây Đức vô địch EURO 1972 và World Cup 1974. Tại World Cup 1974, chính Gerd Müller là người ghi bàn thắng quyết định trong trận chung kết ở Munich với Hà Lan mang về chức vô địch thế giới thứ 2 cho đội tuyển Đức .

Franz Beckenbauer có lần đã nói: “Bóng đá Đức sẽ không thể có được chức vô địch châu Âu năm 1972 cũng như vô địch thế giới năm 1974 nếu không có Muller.”

Gerd Müller-Huyền thoại bóng đá Đức và thế giới qua đời ở tuổi 75Những hình ảnh trong triển lãm về Gerd Müller do Bayern tổ chức để tri ân ông.

Sau trận chung kết World Cup 1974, Gerd Müller chia tay đội tuyển khi mới có 29 tuổi, theo ông là để “toàn tâm, toàn lực cho Bayern.” Trong thời gian thi đấu trong màu áo Die Mannschaft, ông ghi được 68 bàn thắng sau 62 lần ra sân.

Gerd Müller là một tượng đài của Bayern, ông gia nhập Bayern vào mùa hè năm 1964. Cùng với Bayern, ông đã giành được Cúp Liên lục địa, 3 Cúp châu Âu và 1 Cúp các nhà vô địch Cúp châu Âu, 4 lần vô địch DFB Cup, 4 lần vô địch Đức.

Năm 1970, Gerd Müller đạt danh hiệu Quả bóng vàng châu Âu sau một mùa giải thành công với Bayern München và ghi được 10 bàn tại World Cup 1970.

Ông cùng với Bayern München vô địch Cúp C1 châu Âu 3 mùa giải liên tiếp 1973-1974, 1974-1975, 1975-1976.

Gerd Müller đã ghi được 566 bàn thắng trong 607 lần ra sân thi đấu cho Bayern và vẫn giữ kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất ở Bundesliga với 365 bàn, cũng như bảy lần là Vua phá lưới. Trong quãng thời gian thi đấu cho Bayern (bao gồm các trận giao hữu), ông đã ghi tổng cộng 1.251 bàn thắng.

Sau khi giải nghệ, ông vẫn gắn bó với câu lạc bộ trong một thời gian dài với tư cách là huấn luyện viên đội trẻ.

Để tri ân ông, vào sinh nhật lần thứ 75 của Müller, tháng 11 năm 2020, Bayern đã mở một triển lãm đặc biệt mang tên “75 năm Gerd Müller-thiên tài huyền thoại trong và ngoài sân cỏ.”

Gerd Müller-Huyền thoại bóng đá Đức và thế giới qua đời ở tuổi 75Poster về triển lãm “75 năm Gerd Müller-thiên tài huyền thoại trong và ngoài sân cỏ” tại Allianz Arena.

Đến với triển lãm này, người hâm mộ sẽ được tiếp cận với những thông tin chi tiết về cuộc đời và sự nghiệp của cầu thủ huyền thoại này của bóng đá Đức và câu lạc bộ Bayern. Hiện triển lãm vẫn đang được mở cửa đến cuối năm 2021./.

Thành tích cá nhân Quả bóng vàng châu Âu: 1970

Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Đức: 1967, 1969

Cầu thủ xuất sắc nhất trong 40 năm thành lập Bundesliga(1963–2003)

Chiếc giày vàng châu Âu: 1970, 1972

Vô địch Châu Âu: 1972

Vô địch Thế giới: 1974

Vua phá lưới Bundesliga: 1967, 1969, 1970, 1972, 1973, 1974, 1978

Vua phá lưới World Cup: 1970

Vua phá lưới EURO: 1972

Vua phá lưới Cúp C1 châu Âu: 1973, 1974, 1975, 1977

Chân sút vĩ đại nhất mọi thời đại của bóng đá thế giới (trao giải trong năm 2000)

Có tên trong danh sách FIFA 100

(Vietnam+)



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]