Theo Yonhap, sau nhiều tháng kiềm chế, Triều Tiên đang dần gia tăng chỉ trích Mỹ vì các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa bế tắc, động thái dường như báo hiệu sự kiên nhẫn của nước này đang giảm dần.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Yonhap: Triều Tiên gia tăng chỉ trích, mất dần kiên nhẫn với Mỹ

Theo Yonhap, sau nhiều tháng kiềm chế, Triều Tiên đang dần gia tăng chỉ trích Mỹ vì các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa bế tắc, động thái dường như báo hiệu sự kiên nhẫn của nước này đang giảm dần.

(Nguồn: Global Research)

Kể từ hội nghị thượng đỉnh lịch sử hồi tháng Sáu giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, chính quyền Bình Nhưỡng đã kiềm chế chỉ trích Washington vì các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa đã tiến triển.

Tuy nhiên, các cuộc hội đàm hạt nhân đã rơi vào thế bế tắc vì Bình Nhưỡng yêu cầu nới lỏng các lệnh trừng phạt nhằm đổi lấy các biện pháp phi hạt nhân hóa.

Với việc không thấy dấu hiệu của một giải pháp, Bình Nhưỡng đã bắt đầu dần dần tăng những lời phàn nàn và chỉ trích, với việc Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm 13/12 đăng tải một bài bình luận thể hiện quan điểm của chính quyền Kim Jong-un về thế bế tắc này, và sau đó một chuyên gia thuộc Bộ Ngoại giao nước này hôm 16/12 lại đưa ra một tuyên bố tương tự.

Giáo sư Yang Moo-jin thuộc trường Đại học Nghiên cứu Triều Tiên nhận định: "Triều Tiên đang ở trong một cuộc chiến căng thẳng với Mỹ dù kiên quyết tuân theo nguyên tắc hành động vì hành động, nhưng nước này đang điều chỉnh mức độ chỉ trích".


LP (Theo Yonhap)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]