Truyền thông Trung Đông ngày 19/4 đưa tin lực lượng Houthi ở Yemen mới đây đã ký một kế hoạch hành động với Liên hợp quốc nhằm chấm dứt và ngăn chặn tình trạng tuyển mộ và sử dụng trẻ em trong các cuộc xung đột vũ trang tại quốc gia Trung Đông này.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Yemen: Lực lượng Houthi cam kết không tuyển mộ lính trẻ em

Yemen: Lực lượng Houthi cam kết không tuyển mộ lính trẻ emNhập mô tả cho ảnh

Truyền thông Trung Đông ngày 19/4 đưa tin lực lượng Houthi ở Yemen mới đây đã ký một kế hoạch hành động với Liên hợp quốc nhằm chấm dứt và ngăn chặn tình trạng tuyển mộ và sử dụng trẻ em trong các cuộc xung đột vũ trang tại quốc gia Trung Đông này.

Ông Stephane Dujarric, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, cho biết ngoài việc bảo vệ tính mạng của trẻ em, bản kế hoạch nói trên cũng nghiêm cấm các hành động tấn công vào trường học và bệnh viện, cũng như hành vi tàn bạo khác chống lại trẻ em. Ông Dujarric nói thêm lực lượng Houthi cũng cam kết sẽ tiến hành xác minh và phóng thích trẻ em từ hàng ngũ của họ trong vòng 6 tháng.

Theo quan chức Liên hợp quốc, các bên đối địch chủ chốt trong cuộc xung đột Yemen đều đã ký cam kết chấm dứt và ngăn chặn các hành vi bạo lực chống lại trẻ em.

Theo một báo cáo công bố hồi tháng 1/2022 của Liên hợp quốc, khoảng 1.500 trẻ em do lực lượng Houthi tuyển mộ đã thiệt mạng trong khi tham gia chiến đấu trong năm 2020, và hơn 500 đứa trẻ khác được xác nhận đã chết trong năm 2021.

Báo cáo của Liên hợp quốc cũng cho hay cuộc nội chiến bắt đầu nổ ra năm 2015 tại Yemen đã cướp đi sinh mạng của hơn 10.000 trẻ em ở nước này./.

(Vietnam+)


(Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]