Tin liên quan
Đọc nhiều
Venezuela cáo buộc EU có ý định hủy hoại cuộc hòa đàm với phe đối lập
Ngày 18/7, Ngoại trưởng Venezuela Jorge Arreaza đã cáo buộc Liên minh châu Âu (EU) có ý định phá hoại tiến trình đối thoại hòa giải giữa chính phủ nước này với phe đối lập. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi EU đe dọa có các biện pháp trừng phạt bổ sung nhằm vào quốc gia Nam Mỹ này.
Theo hãng thông tấn AVN của Venezuela, trên tài khoản Twitter, Ngoại trưởng Arreaza cho rằng EU tìm cách cản trở và cố tình hủy hoại cuộc đối thoại của Venezuela.
Theo quan chức ngoại giao này, Nghị viện châu Âu (EP) cũng đã có hành động can thiệp công việc nội bộ của Venezuela khi kêu gọi các nước thành viên bổ sung các biện pháp trừng phạt nhằm vào quốc gia này.
Ngoại trưởng Arreaza nhấn mạnh giới chức EU không tôn trọng chủ quyền của Venezuela, cũng như quyền được hưởng hòa bình của người dân nước này, viện dẫn tuyên bố mang tính đe dọa trước đó của Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của EU Federica Mogherini và EP rằng EU có thể sẽ áp đặt lệnh trừng phạt mới với Venezuela này nếu các cuộc đối thoại giữa chính phủ và phe đối lập tại Barbados không đem lại kết quả cụ thể.
Ông Arreaza đồng thời kêu gọi EU tôn trọng tiến trình đàm phán tại Venezuela, vốn được nối lại hồi tháng 5 với Na Uy là nước trung gian hòa giải.
Trước đó, cùng ngày, với 455 phiếu thuận, 85 phiếu chống và 105 phiếu trắng, EP đã thông qua nghị quyết kêu gọi các nước EU áp đặt các biện pháp bổ sung đối với Venezuela.
Cùng ngày, Chính phủ Na Uy ra thông cáo cho biết cuộc hòa đàm giữa chính phủ của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và phe đối lập, vốn được khởi động tại Oslo hồi tháng 5 vừa qua, sẽ vẫn tiếp tục diễn ra tại Barbados.
Trên tài khoản Twitter, Bộ trưởng Thông tin Venezuela đồng thời là trưởng đoàn đàm phán của Chính phủ Venezuela, Jorge Rodriguez, đã xác nhận thông tin trên, đồng thời khẳng định phía chính phủ hoàn toàn tôn trọng tiến trình hòa đàm hiện nay. Ông Rodriguez cũng hoan nghênh nỗ lực các bên trong việc duy trì và đảm bảo tiến trình này.
Trong khi đó, nghị sỹ Stalin Gonzalez, đại diện phe đối lập, cũng xác nhận thông cáo của Chính phủ Na Uy.
Hồi tuần trước, Chính phủ Venezuela và phe đối lập nước này đã nối lại đàm phán tại Barbados, một hòn đảo ở Caribe do Na Uy đóng vai trò trung gian hòa giải.
Tuy nhiên, hai bên đã trở về nước để tham vấn, bên cạnh việc nhất trí thiết lập cơ chế làm việc thường trực để tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng chính trị, kinh tế và xã hội trầm trọng trong nước hiện nay./.
(TTXVN/Vietnam+)
{name} - {time}
- 2024-04-24 14:35:00
Nhật Bản tạm dừng xả nước nhiễm phóng xạ đã qua xử lý do sự cố mất điện
- 2024-04-24 13:58:00
Nhu cầu khí đốt tự nhiên trên thế giới sẽ tăng mạnh trong những năm tới
- 2019-07-19 16:30:00
Quân đội Nga phát hiện 28 máy bay do thám trong tuần qua
Iran tuyên bố Mỹ đã bắn hạ chính máy bay của nước này
Phillippines xây đảo nhân tạo để giải quyết nạn tắc đường tại Manila
Gibraltar và Iran nỗ lực giảm căng thẳng vụ tàu chở dầu Grace 1
G7 cảnh báo nguy cơ từ tiền điện tử đối với hệ thống tiền tệ quốc tế
Philippines: Gần 8.000 cảnh sát bị bắt trong cuộc chiến chống ma túy
Thủ tướng Abe chia buồn với các nạn nhân sau vụ cháy xưởng phim
EU vẫn chia rẽ về “cơ chế thống nhất” trong việc tiếp nhận người di cư
Thủ tướng May thất vọng vì nhiều bộ trưởng không tham gia bỏ phiếu
Mỹ hiện không xem xét trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ liên quan vụ S-400