Theo Yonhap, ngày 18/10, tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, đã kêu gọi Nhật Bản tránh xúc phạm các nạn nhân bị ép làm nô lệ tình dục thời chiến, và chuộc lỗi vì những hành vi sai trái trong quá khứ một cách chân thành.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Truyền thông Triều Tiên kêu gọi Nhật Bản chuộc lỗi trong quá khứ

Theo Yonhap, ngày 18/10, tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, đã kêu gọi Nhật Bản tránh xúc phạm các nạn nhân bị ép làm nô lệ tình dục thời chiến, và chuộc lỗi vì những hành vi sai trái trong quá khứ một cách chân thành.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Trong một bài bình luận đăng bởi một tác giả giấu tên, Rodong Sinmun chỉ trích những gì mà tờ này mô tả là "sự trơ trẽn" của Nhật Bản, viện dẫn một sự kiện gần đây khi một người Nhật Bản dường như đá một bức tượng biểu tượng cho các nạn nhân bị ép làm nô lệ tình dục thời chiến tại Đài Loan.

Theo Rodong Sinmun, hành vi xúc phạm này phản ánh sự thách thức ngang nhiên của Nhật Bản đối với lương tâm con người, và hé lộ "dã tâm" thực hiện tội ác này một lần nữa.

Bài bình luận nhấn mạnh: "Đòi hỏi của quốc tế là Nhật Bản cần chuộc lỗi cho quá khứ và sẽ là sai lầm nếu nước này nghĩ rằng có thể đi ngược lại đòi hỏi này. Nghĩa vụ pháp lý và trách nhiệm đạo đức là Nhật Bản cần xin lỗi và đền bù vì tội ác mà nước này đã gây ra."

Rodong Sinmun còn khẳng định "Nhật Bản sẽ chỉ càng chứng tỏ sự trơ trẽn và trái đạo đức nếu nước này tiếp tục chối bỏ tội ác trong quá khứ và xúc phạm các nạn nhân".


LP (Theo Yonhap)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]