Tin liên quan
Đọc nhiều
Trung Quốc tỏ rõ lập trường cứng rắn trước quyết định áp thuế của Mỹ
Ngày 2/8, Trung Quốc đã lên tiếng nói rằng sẽ đáp trả quyết định được đưa ra một ngày trước đó của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc áp mức thuế 10% lên số hàng hóa trị giá 300 tỷ USD của Trung Quốc, một động thái kết thúc giai đoạn đình chiến thương mại kéo dài một tháng giữa hai nước.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin (trái), Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer (thứ 2, trái) trong vòng đàm phán thương mại với Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc (thứ 2, phải) ở Thượng Hải, ngày 31/7/2019. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tân Đại sứ Trung Quốc tại Liên hợp quốc Trương Quân đã khẳng định Trung Quốc sẽ có các biện pháp đáp trả cần thiết để bảo vệ các lợi ích của mình.
Ông cho biết lập trường của Trung Quốc rất rõ ràng rằng nếu Mỹ muốn đối thoại, Trung Quốc sẽ đối thoại, nhưng nếu Mỹ muốn gây chiến, Trung Quốc sẽ sẵn sàng đáp trả.
Trước đó, trong cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh, trong cuộc họp báo hằng ngày tại Bắc Kinh, cho biết Trung Quốc giữ vững lập trường trong cuộc chiến thương mại kéo dài 13 tháng qua với Mỹ, không chấp nhận bất kỳ sức ép tối đa hay sự đe dọa nào và sẽ không nhượng bộ trên những nguyên tắc căn bản. Tuy nhiên, bà cũng hy vọng Mỹ sẽ quay lại bàn đàm phán trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau và bình đẳng.
Theo giới phân tích, các biện pháp đáp trả của Trung Quốc có thể bao gồm việc áp thuế, cấm xuất khẩu đất hiếm được sử dụng trong mọi lĩnh vực, từ thiết bị quốc phòng đến điện tử tiêu dùng, và trừng phạt nhằm vào các công ty Mỹ tại Trung Quốc.
Trung Quốc cũng đang soạn thảo "danh sách các thực thể không đáng tin cậy," tức các công ty nước ngoài gây tổn hại đến các lợi ích của Trung Quốc.
Tập đoàn chuyển phát nhanh FedEx của Mỹ đang bị Trung Quốc điều tra.
Nhà kinh tế Iris Pang tại ING cho rằng Trung Quốc sẽ thực hiện từng biện pháp đáp trả một cách thận trọng nhằm làm giảm tốc độ đàm phán và kéo dài việc đáp trả lẫn nhau cho đến khi diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống tại Mỹ và tháng 11/2020.
Cho đến nay, Trung Quốc vẫn chưa áp thuế lên dầu thô và máy bay cỡ lớn của Mỹ, sau tăng thuế trả đũa bổ sung lên 25% đối với tổng cộng là 110 USD hàng hóa của Mỹ kể từ khi nổ ra cuộc chiến thương mại giữa hai nước vào năm ngoái./.
(TTXVN/Vietnam+)
{name} - {time}
- 2024-04-19 14:56:00
UNECA: Tình trạng nghèo đói trên khắp châu Phi gia tăng trong 5 năm qua
- 2024-04-19 13:47:00
EU tái khẳng định cam kết thúc đẩy thị trường chung châu Âu
- 2019-08-04 08:32:00
Iran sẽ tiếp tục thu hẹp phạm vi thực thi thỏa thuận hạt nhân
Nga thử nghiệm xe bọc thép thế hệ mới Atlet thay thế dòng Tiger
Mỹ: Xả súng gần trung tâm mua sắm tại Texas, đã có người thiệt mạng
Hàn Quốc đề nghị Nhật Bản rút lại những hạn chế thương mại
Báo Mỹ: Tổng thống Trump từng mời Ngoại trưởng Iran tới Nhà Trắng
Nga hạ thấp tác động từ các lệnh trừng phạt mới của Mỹ
Syria: Thành công của lệnh ngừng bắn phụ thuộc vào Thổ Nhĩ Kỳ
Cảnh sát Thái Lan xác nhận mối liên quan giữa các vụ nổ ở Bangkok
Ngoại trưởng Mỹ-Nhật Bản-Hàn Quốc họp sau vụ “Danh sách trắng”
Anh: Nguy cơ vỡ đập Toddbrook, hàng trăm người dân sơ tán khẩn cấp