Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin, ngày 28/6, hai tổ máy phát điện đầu tiên của đập thủy điện Bạch Hạc Than (Baihetan), công trình thủy điện lớn thứ 2 thế giới đã chính thức đi vào hoạt động.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Trung Quốc: Đập thủy điện lớn thứ 2 thế giới đi vào vận hành

Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin, ngày 28/6, hai tổ máy phát điện đầu tiên của đập thủy điện Bạch Hạc Than (Baihetan), công trình thủy điện lớn thứ 2 thế giới đã chính thức đi vào hoạt động.

Trung Quốc: Đập thủy điện lớn thứ 2 thế giới đi vào vận hànhĐập thủy điện Bạch Hạc Than tại tây nam Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo CCTV, đập Bạch Hạc Than với chiều cao 289m được xây dựng ở hạ lưu sông Kim Sa, giao cắt với thượng lưu của sông Dương Tử thuộc khu vực phía Tây Nam Trung Quốc, là dự án thủy điện lớn thứ 2 thế giới, chỉ sau đập Tam Hiệp cũng của Trung Quốc.

Với 16 tổ hợp máy phát điện đạt tổng công suất lắp đặt 16 triệu kilowatt, đập thủy điện Bạch Hạc Than dự kiến đạt sản lượng hơn 60 tỷ kilowatt giờ mỗi năm, đủ đáp ứng nhu cầu điện tất cả các ngày trong năm của 500.000 người dân.

Trong thông điệp chúc mừng việc một số tổ hợp máy phát điện của nhà máy thủy điện Bạch Hạc Than đi vào vận hành , Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã bày tỏ hy vọng Bạch Hạc Than sẽ có thể giúp Trung Quốc đạt được mục tiêu về trung hòa carbon vào năm 2060.

Các công trình chính của nhà máy thủy điện Bạch Hạc Than được khởi công xây dựng vào tháng 8/2017, bắt đầu trữ nước từ tháng 4/2021. Vốn đầu tư vào dự án nhà máy thủy điện khổng lồ là 170 tỷ Nhân dân tệ (khoảng 26 tỷ USD).

Theo kế hoạch, toàn bộ 16 tổ máy của nhà máy sẽ chính thức đi vào hoạt động vào tháng 7/2022./.

(TTXVN/Vietnam+)


(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]