Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8h sáng 16/1 (giờ Việt Nam), trên thế giới có tổng cộng 326.566.961 ca mắc COVID-19 và 5.553.233 ca tử vong . Số ca hồi phục là 266.382.825 ca.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận hơn 2,3 triệu ca mắc mới COVID-19

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8h sáng 16/1 (giờ Việt Nam), trên thế giới có tổng cộng 326.566.961 ca mắc COVID-19 và 5.553.233 ca tử vong . Số ca hồi phục là 266.382.825 ca.

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận hơn 2,3 triệu ca mắc mới COVID-19Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Mexico City. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong 24 giờ qua, toàn thế giới ghi nhận 2.333.262 ca nhiễm mới, trong đó Mỹ là quốc gia có số ca nhiễm mới cao nhất với 382.619 ca, tiếp sau là Pháp (324.580 ca), Ấn Độ (268.999 ca), Italy (180.426 ca), Argentina (96.652 ca)...

Số ca nhiễm mới tại Mỹ và châu Âu hiện chiếm hơn nửa tổng số ca được ghi nhận mỗi ngày trên toàn thế giới do sự lây lan của biến thể Omicron .

Trong 24 giờ qua, Mexico và Chile ghi nhận số ca nhiễm mới cao nhất từ trước đến này.

Bộ Y tế Mexico cho biết nước này có 47.113 ca nhiễm mới , nâng tổng số ca mắc tại nước này từ đầu dịch đến nay lên 4.349.182 ca. Đây là ngày thứ 2 liên tiếp số ca nhiễm mới của Mexico lập đỉnh mới.

Tại Chile, sự lây lan của biến thể Omicron cũng khiến số ca mắc mới trong ngày của nước này tăng lên mức kỷ lục, 9.284 ca.

Thứ trưởng Y tế Chile Maria Teresa Valenzuela bày tỏ quan ngại về làn sóng dịch mới hiện nay, song cho biết số ca tử vong do COVID-19 ghi nhận hằng ngày ở nước này vẫn ổn định và chưa có sự gia tăng các ca mắc COVID-19 cần điều trị tại các phòng chăm sóc đặc biệt.

Trong 7 ngày qua, số ca nhiễm mới tại Chile đã tăng 143% và số ca ghi nhận chỉ riêng ngày 15/1 cao gấp 2 lần một ngày trước đó.

Giới chức Chile đã hối thúc người dân chủ động thực hiện các biện pháp y tế phòng dịch và tiêm mũi tăng cường để bảo vệ bản thân tốt hơn trước những nguy cơ từ dịch COVID-19.

Bộ Y tế Iran thông báo về 3 ca tử vong do Omicron đầu tiên tại nước này. Ba ca tử vong này được ghi nhận tại 3 thành phố Tabriz, Yazd and Shahrekord.

Theo người phát ngôn Bộ Y tế Iran, hiện có 1 bệnh nhân COVID-19 khác đang trong tình trạng nguy kịch.

Kể từ đầu dịch đến nay, Iran, tâm dịch COVID-19 tại Trung Đông, đã ghi nhận 132.044 ca tử vong do COVID-19.

Đến nay, có hơn 53 triệu người trong tổng số 85 triệu dân của nước này đã hoàn thành chương trình tiêm chủng cơ bản và có 12,2 triệu người được tiêm mũi thứ 3.

Theo THX


Theo THX

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]