Tin liên quan
Đọc nhiều
Triều Tiên kỷ niệm 66 năm ngày ký kết Hiệp định đình chiến
Ngày 27/7, Triều Tiên đã kỷ niệm 66 năm ngày ký Hiệp định đình chiến , chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953, với việc Bình Nhưỡng kêu gọi Mỹ đưa ra các đảm bảo an ninh.
Quốc kỳ Triều Tiên. (Nguồn: Newsweek)
Hiệp định đình chiến đã được ký kết ngày 27/7/1953, giữa Bộ chỉ huy Liên hợp quốc, quân đội Triều Tiên và các lực lượng vũ trang Trung Quốc. Triều Tiên coi 27/7 là một ngày lễ.
Tại thủ đô Bình Nhưỡng, những khẩu hiệu ca ngợi chiến thắng xuất hiện ở các nơi công cộng. Dọc các con phố chính ở thủ đô Bình Nhưỡng, nơi nhiều năm trước treo đầy tranh cổ động hoặc băngrôn khẩu hiệu chỉ trích Mỹ thì nay không còn, cho thấy Triều Tiên vẫn muốn tiếp tục các cuộc đàm phán với Mỹ.
Các hoạt động kỷ niệm diễn ra hai ngày sau khi Triều Tiên phóng hai vật thể mà Hàn Quốc cho là hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ bờ biển phía Đông rơi xuống biển Nhật Bản.
Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) gọi đây là "vũ khí dẫn đường chiến thuật kiểu mới," nhằm gửi đi một lời cảnh báo chống lại kế hoạch của Hàn Quốc tiến hành tập trận chung với Mỹ vào tháng tới.
Triều Tiên từ lâu kêu gọi Mỹ và Hàn Quốc ngừng các cuộc tập trận chung, mà Bình Nhưỡng coi là sự tập rượt cho một cuộc xâm lược.
Các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cấm Triều Tiên sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo, tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã giảm nhẹ các vụ phóng mới nhất của Bình Nhưỡng hôm 25/7, giống như phản ứng của ông sau hai vụ phóng hồi tháng 5 vừa qua.
Ông nói: "Họ (Triều Tiên) đã không thử hạt nhân. Họ thực sự không thử gì ngoài những tên lửa loại nhỏ", và không quên nhắc lại quan hệ "rất tốt" giữa ông với nhà lãnh đạo Kim Jong-un.
Chiến tranh Triều Tiên chỉ kết thúc bằng Hiệp định đình chiến, thay vì một hiệp định hòa bình. Vì vậy, về lý thuyết, hai miền Triều Tiên vẫn đang trong tình trạng chiến tranh.
Tại cuộc hội đàm cấp chuyên viên trước thêm hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai hồi tháng 2 vừa qua, Mỹ và Triều Tiên đã chuẩn bị để tuyên bố chính thức kết thúc Chiến tranh Triều Tiên.
Tuy nhiên, tại hội nghị thượng đỉnh đó, Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên đã không đi đến thỏa thuận do còn bất đồng về các đòi hỏi của mỗi bên.
Trong khi Mỹ muốn Triều Tiên phải phi hạt nhân hóa hoàn toàn, Bình Nhưỡng yêu cầu dỡ bỏ các trừng phạt kinh tế.
LP (Theo Yonhap)
{name} - {time}
- 2024-03-28 19:57:00
Nỗi đau của người ở lại sau vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại Moskva
- 2024-03-28 14:44:00
Hàn Quốc sẽ đình chỉ đào tạo các bác sỹ tập sự không quay lại làm việc
- 2019-07-27 10:13:00
Nga đề xuất gia hạn thỏa thuận trung chuyển khí đốt với Ukraine
Trục vớt được hàng chục thi thể sau vụ đắm tàu ngoài khơi Libya
Hàn Quốc: Sập gác xép một hộp đêm làm gần 20 người thương vong
Triều Tiên đe dọa đáp trả mọi cuộc tấn công xâm lược
Ngoại trưởng Ireland chỉ trích cách tiếp cận của tân Thủ tướng Anh
Nổ trong nhà máy thép tại Ấn Độ, nhiều người thương vong
Sự cố kiểm soát không lưu gây gián đoạn hoạt động tại 2 sân bay Anh
Anh: Báo động tình trạng ô nhiễm không khí tại nhiều khu vực ở London
Trung Quốc triệt phá đường dây lừa đảo bán thẻ ngân hàng mô lớn
Venezuela lên án việc Mỹ trừng phạt chương trình lương thực