Tin liên quan
Đọc nhiều
Tổng thư ký NATO: Việc chuyển quân tới Đông Âu không nhằm chống Nga
Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg ngày 3/2 tuyên bố, việc điều chuyển lượng lớn binh sỹ Mỹ và liên quân tới Đông Âu là một phần trong kế hoạch tập trận chứ không nhằm chống Nga. Khoảng 37.000 binh sỹ từ 18 nước sẽ tham gia cuộc tập trận do Mỹ tổ chức với tên gọi Người bảo vệ châu Âu 2020.
Binh sỹ Mỹ tham gia cuộc tập trận của NATO ở Nemirseta, Lithuania. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Trao đổi với AFP, ông Stoltenberg cho biết, đây là “đợt triển khai quân lớn nhất của Mỹ tới châu Âu trong hơn 25 năm qua.“Cuộc tập trận “thể hiện cam kết mạnh mẽ của Mỹ đối với NATO cũng như với an ninh và tự do của châu Âu.”
Cuộc tập trận sẽ được tổ chức vào tháng Năm và tháng Sáu, chủ yếu ở Đức, Ba Lan và các quốc gia Baltic. Mỹ sẽ điều động 20.000 binh sỹ tới châu Âu trong những tháng tới.
Ông Stoltenberg nói thêm: “(Cuộc tập trận) Người bảo vệ châu Âu (2020) không trực tiếp nhằm chống lại bất cứ quốc gia cụ thể nào… Cuộc tập trận mang tính phòng thủ này này thể hiện khả năng nhanh chóng điều động một lượng lớn binh sỹ từ Mỹ tới châu Âu nhằm giúp bảo vệ đồng minh NATO khác nếu cần thiết”./.
(Theo AFP, Vietnam+)
{name} - {time}
- 2024-04-23 14:13:00
Hành động để mùa hè luôn tươi đẹp
- 2024-04-23 14:00:00
Mỹ: Bồi thẩm đoàn tham gia phiên xét xử cựu Tổng thống D.Trump
- 2020-02-03 15:13:00
Trung Quốc cách chức, kỷ luật nhiều quan chức lơ là chống dịch bệnh
Yonhap: Hàn Quốc chưa có kế hoạch rút nhân viên lãnh sự khỏi Vũ Hán
Thổ Nhĩ Kỳ tấn công trả đũa khiến hàng chục binh sỹ Syria thiệt mạng
Hạn chế đi lại và đóng cửa thương mại ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu
Israel bắt đầu phát triển vắcxin phòng chống virus corona
Trung Quốc: Động đất có độ lớn 5,1 làm rung chuyển Tứ Xuyên
Đã có hơn 17.200 người nhiễm virus corona tại Trung Quốc
Liên minh châu Âu chuyển 12 tấn quần áo bảo hộ tới Trung Quốc
Hàn Quốc cấm nhập cảnh các công dân nước ngoài từng tới Hồ Bắc
Trung Quốc điều 1.400 nhân viên quân y tới bệnh viện Hỏa Thần Sơn