Tin liên quan
Đọc nhiều
Tổng thư ký LHQ hoan nghênh cuộc gặp ba bên về Nagorny-Karabakh
Ngày 27/11, Văn phòng Tổng thư ký Liên hợp quốc cho biết Tổng thư ký Antonio Guterres hoan nghênh cuộc gặp ba bên gần đây giữa các nhà lãnh đạo Nga, Azerbaijan và Armenia, đồng thời ghi nhận đóng góp của Nga vào việc giải quyết cuộc xung đột Nagorny-Karabakh.
Binh sỹ và xe quân sự của Azerbaijan di chuyển qua thị trấn Lachin, gần khu vực biên giới với Armenia ngày 1/12/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tuyên bố của Văn phòng Tổng thư ký Liên hợp quốc viết: “Tổng thư ký nhấn mạnh lập trường mang tính nguyên tắc của Liên hợp quốc cho rằng chỉ có thể đạt được hòa bình bền vững thông qua đối thoại và thúc giục các bên giải quyết những vấn đề tồn tại theo hướng này thông qua các các cơ chế hiện có…
Liên hợp quốc sẵn sàng hỗ trợ các nỗ lực này, trong đó có việc cung cấp viện trợ nhân đạo và kiến tạo hòa bình trên thực địa.”
Ngày 26/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng người đồng cấp Azerbaijan Ilham Aliyev và Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan đã có cuộc họp ba bên kéo dài gần 3 tiếng tại thành phố Sochi của Nga.
Cuộc họp diễn ra trùng với lễ kỷ niệm ngày ký tuyên bố ngừng bắn 9/11/2020 ở khu vực Nagorny-Karabakh. Thông cáo chung sau cuộc họp nêu: “Chúng tôi nhất trí thực hiện các bước để tăng cường mức độ ổn định và an ninh trên biên giới Azerbaijan-Armenia và hướng tới việc thành lập một ủy ban song phương về phân định biên giới giữa Azerbaijan-Armenia cũng như tiếp tục phân giới với sự hỗ trợ tham vấn của Nga theo yêu cầu của các bên.”
Các bên cũng nhất trí lập cơ chế phân định biên giới giữa Armenia và Azerbaijan, cũng như khai thông các hành lang vận tải đường sắt và đường bộ.
Quan hệ Armenia và Azerbaijan tồn tại căng thẳng liên quan đến tranh chấp chủ quyền đối với khu vực Nagorny-Karabakh .
Khu vực này nằm sâu trong lãnh thổ phía Tây Nam của Azerbaijan , nhưng có đa số dân cư là người gốc Armenia sinh sống và muốn sáp nhập vùng này vào Armenia.
Đỉnh điểm căng thẳng là cuộc xung đột kéo dài từ tháng 2/1988 đến tháng 5/1994, khiến khoảng 30.000 người thiệt mạng.
Đến cuối tháng 9/2020, xung đột tái bùng phát tại khu vực trên và kéo dài 44 ngày, khiến ít nhất 6.500 người thiệt mạng.
Ngày 9/11/2020, các nhà lãnh đạo Armenia và Azerbaijan đã ký tuyên bố ngừng bắn do Nga làm trung gian. Tuy nhiên, các vụ đụng độ lẻ tẻ vẫn diễn ra trong thời gian gần đây./.
(TTXVN/Vietnam+)
{name} - {time}
- 2024-04-17 15:53:00
Mỹ có thể rơi vào thế khó nếu siết trừng phạt xuất khẩu dầu của Iran
- 2024-04-17 14:01:00
Liên hợp quốc kêu gọi các nhà lãnh đạo Libya ưu tiên lợi ích quốc gia
- 2021-11-28 13:50:00
“Lợi ích của Tehran phải được đảm bảo trong đàm phán tại Vienna”
Colombia gia hạn tình trạng khẩn cấp, nhiều nước mở rộng cấm nhập cảnh
Giới chuyên gia kinh tế Canada lo ngại về tình trạng lạm phát
ASEM 13: Vượt qua thách thức, kết nối hợp tác vì lợi ích chung
Bộ trưởng Y tế Đức nhận định tình hình dịch bệnh đang rất nghiêm trọng
Thái Lan và Oman cấm nhập cảnh người đến từ nhiều nước châu Phi
Thêm nhiều quốc gia hạn chế đi lại do lo ngại biến thể mới Omicron
Đức phát hiện ca nghi nhiễm biến thể Omicron trở về từ Nam Phi
Taliban-Qatar bàn về chống khủng bố, hỗ trợ nhân đạo cho Afghanistan
Thủ tướng Thái Lan đề xuất các lĩnh vực cho hợp tác Á-Âu