(Baothanhhoa.vn) - Tối 15/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới Helsinki để tham dự cuộc gặp thượng đỉnh với người đồng cấp Nga Vladimir Putin, dự kiến diễn ra vào ngày 16/7. Ông đã được Đại sứ Mỹ tại Phần Lan Robert Pence chào đón trước khi trở về nơi ở tại Helsinki.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tổng thống Trump đã tới Helsinki để dự cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ

Tối 15/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới Helsinki để tham dự cuộc gặp thượng đỉnh với người đồng cấp Nga Vladimir Putin, dự kiến diễn ra vào ngày 16/7. Ông đã được Đại sứ Mỹ tại Phần Lan Robert Pence chào đón trước khi trở về nơi ở tại Helsinki.

Tổng thống Trump đã tới cùng với phu nhân, bà Melania Trump và các quan chức cấp cao gồm Chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly, Phó Chánh văn phòng Nhà Trắng Zack Fuentes, Cố vấn An ninh quốc gia John Bolton, Chánh văn phòng kiêm Thư ký điều hành Hội đồng An ninh quốc gia (NSC) Fred Fleitz, Cố vấn Chính sách Stephen Miller, Giám đốc truyền thông Dan Scavino, Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders. Sáng 16/7, Tổng thống nước chủ nhà Sauli Niinisto dự kiến gặp ông Trump trước khi lãnh đạo hai nước Nga, Mỹ gặp mặt.


HG (Theo Reuters)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]