Ngày 6/12, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã công bố ngân sách gần 9 tỷ USD cho tài khóa 2019, trong đó dự kiến 1/3 ngân sách dành cho cho các dự án đầu tư, bao gồm cả những khu vực bị chiến tranh tàn phá.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tổng thống Syria công bố ngân sách 9 tỷ USD cho 2019

Ngày 6/12, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã công bố ngân sách gần 9 tỷ USD cho tài khóa 2019, trong đó dự kiến 1/3 ngân sách dành cho cho các dự án đầu tư, bao gồm cả những khu vực bị chiến tranh tàn phá.

Thông báo của Tổng thống Syria được đưa ra sau khi Quốc hội nước này thông qua dự thảo ngân sách vào ngày 3/12. Theo hãng thông tấn nhà nước Syria - SANA, ngân sách 2019 theo tỷ giá quy đổi chính thức là khoảng 8,9 tỷ USD, trong đó 2,5 tỷ USD được phân bổ cho lĩnh vực đầu tư. Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Syria Mamun Hamdan cũng thông báo 1 tỷ USD sẽ được chi cho những dự án tại các khu vực mà quân đội Syria đã giải phóng hoặc nắm quyền kiểm soát sau khi đánh bật lực lượng thánh chiến và nổi dậy. Ngoài ra, 1,6 tỷ USD cũng sẽ dành để phát triển các dự án điện. Ngân sách năm 2018 của Syria là 7,3 tỷ USD. Cuộc xung đột ở Syria bắt đầu bùng phát từ tháng 3/2011. Theo thống kê, cuộc xung đột này đã cướp đi sinh mạng của hơn 360.000 người, buộc 7 triệu người phải đi sơ tán ở trong nước và 5,3 triệu người di tản sang nhiều nước khác. Trong khi đó, 10 triệu người khác đang phải sống trong tình cảnh rất khó khăn và nguy hiểm. Đã gần 8 năm trôi qua, song việc tìm ra giải pháp đối với cuộc xung đột tại Syria vẫn đang lâm vào bế tắc.


Theo TTXVN/AP

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]