Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký ban hành một số luật mới, trong đó có luật xác định "các tác nhân nước ngoài" và đưa ra án tù giam đối với tội danh kêu gọi hành động chống lại an ninh quốc gia.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tổng thống Nga ký ban hành luật về “các tác nhân nước ngoài”

Tổng thống Nga ký ban hành luật về “các tác nhân nước ngoài”Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại cuộc họp chính phủ ở Moskva, ngày 8/7/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký ban hành một số luật mới, trong đó có luật xác định “các tác nhân nước ngoài” và đưa ra án tù giam đối với tội danh kêu gọi hành động chống lại an ninh quốc gia.

Đạo luật về “các tác nhân nước ngoài” sẽ có hiệu lực từ ngày 1/12 tới. Theo luật này, bất cứ ai “chịu sự ảnh hưởng từ bên ngoài” hoặc nhận hỗ trợ từ nước ngoài - không chỉ bằng tiền - có thể bị coi là một “tác nhân nước ngoài.”

Theo một đạo luật khác nằm trong số mới được ký ban hành, những người bị kết tội kêu gọi hành động chống lại an ninh quốc gia có thể bị phát tù tới 7 năm.

Tháng 3 vừa qua, Nga đã thông qua mức phạt tới 15 năm tù giam đối với hành động lan truyền thông tin giả nhằm gây mất uy tín các lực lượng vũ trang.

Ngoài ra, Tổng thống Putin cũng ủng hộ luật thành lập phong trào thanh niên yêu nước nhằm gợi nhớ đến các tổ chức thanh niên thời Liên Xô cũ.

Giới chức Nga cho biết ông Putin sẽ được đề nghị đứng đầu ban giám sát phong trào này. Tổ chức mới này sẽ tiếp nhận trẻ em từ 6 tuổi trở lên và thanh thiêu niên và sẽ được nhà nước tài trợ./.

(TTXVN/Vietnam+)


(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]