Ngày 20/9, ngay sau khi kết thúc chuyến thăm Triều Tiên, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã tới trung tâm báo chí quốc tế ở thủ đô Seoul để thông báo với toàn dân cả nước về kết quả của cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tổng thống Hàn Quốc: Triều Tiên sẵn sàng có bước đi cân bằng với Mỹ

Ngày 20/9, ngay sau khi kết thúc chuyến thăm Triều Tiên, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã tới trung tâm báo chí quốc tế ở thủ đô Seoul để thông báo với toàn dân cả nước về kết quả của cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (trái) và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại một đại hội thể thao ở Sân vận động May Day ở Bình Nhưỡng ngày 19/9/2018. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Phát biểu tại họp báo, ông Moon Jae-in cho biết Triều Tiên đã sẵn sàng thúc đẩy phi hạt nhân hóa sau khi Mỹ có các bước đi tương ứng, đồng thời kêu gọi Mỹ và Triều Tiên nên có các bước đi một cách cân bằng.

Theo ông, nhà lãnh đạo Triều Tiên bày tỏ hy vọng hoàn tất phi hạt nhân hóa trong thời gian sớm nhất, và mong muốn tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh thứ hai với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tổng thống Hàn Quốc bày tỏ hy vọng Mỹ sẽ sớm nối lại đàm phán với Triều Tiên.

Ông Moon Jae-in đánh giá việc Triều Tiên gợi ý phá bỏ hoàn toàn tổ hợp hạt nhân Yongbyon là "bước đi lớn," đồng thời cho biết thêm rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên mong muốn hợp tác chặt chẽ với Hàn Quốc về phi hạt nhân hóa.

Tổng thống Hàn Quốc cho biết ông và nhà lãnh đạo Triều Tiên cùng chia sẻ một định nghĩa về tuyên bố kết thúc chiến tranh. Theo ông, việc chính thức kết thúc chiến tranh Triều Tiên chỉ là một tuyên bố chính trị và việc ký kết hiệp định hòa bình với Triều Tiên sẽ diễn ra sau khi hoàn tất phi hạt nhân hóa.

Về quan hệ liên Triều, Tổng thống Moon Jae-in cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên mong muốn tập trung vào phát triển kinh tế. Ông cũng cho biết các cuộc đàm phán cấp cao liên Triều sẽ được tổ chức trong một ngày gần đây để thảo luận việc thực thi các thỏa thuận vừa đạt được.

Ông khẳng định thỏa thuận quân sự mới sẽ dỡ bỏ vĩnh viễn mọi mối đe dọa chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên.


LP (Theo Yonhap)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]