Ngày 23/10, Tổng thống Bolivia Evo Morales tố cáo một âm mưu đảo chính đang được các nhóm đối lập với sự hậu thuẫn của các thế lực bên ngoài triển khai thông qua việc kích động các cuộc biểu tình phản đối kết quả bầu cử, đồng thời ban bố tình trạng khẩn cấp để đối phó với các hành động cực đoan phá hoại đất nước.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tổng thống Bolivia tố cáo âm mưu đảo chính của các nhóm đối lập

Ngày 23/10, Tổng thống Bolivia Evo Morales tố cáo một âm mưu đảo chính đang được các nhóm đối lập với sự hậu thuẫn của các thế lực bên ngoài triển khai thông qua việc kích động các cuộc biểu tình phản đối kết quả bầu cử, đồng thời ban bố tình trạng khẩn cấp để đối phó với các hành động cực đoan phá hoại đất nước.

Tổng thống Bolivia tố cáo âm mưu đảo chính của các nhóm đối lậpĐụng độ giữa người biểu tình và lực lượng an ninh tại Bolivia. (Nguồn: Business Live)

Phát biểu trong một cuộc họp báo ở thủ đô La Paz, ông Morales cho rằng chính phủ đã hết sức kiềm chế để tránh xảy ra các cuộc đụng độ bạo lực, đồng thời kêu gọi các phong trào xã hội tổ chức tuần hành hòa bình, phù hợp với hiến pháp để bảo vệ nền dân chủ.

Theo Tổng thống Morales, âm mưu đảo chính tại Bolivia bắt đầu bằng các hành động bạo lực của các nhóm quá khích nhằm ngăn chặn việc kiểm phiếu lại, khiến cho ủy ban bầu cử không thể hoàn thành công việc của mình.

Tình hình tại Bolivia trở nên căng thẳng do những tranh cãi liên quan đến kết quả bầu cử, đặc biệt là việc Tòa án Bầu cử Tối cao (TSE) bất ngờ dừng việc cập nhật kết quả sau khi công bố bản thông cáo đầu tiên vào tối 20/10 với lợi thế nghiêng về đương kim Tổng thống Morales so với ứng cử viên đối lập Carlos Mesa song chưa đủ khoảng cách để có thể chiến thắng trong vòng 1.

Sau đó 20 giờ, TSE mới tiếp tục đưa ra các thông cáo tiếp theo và đến nay với 97% số phiếu được kiểm, ông Morales đã có lợi thế 46,49% so với 37,01% của ông Mesa, gần đủ khoảng cách 10 điểm phần trăm giúp nhà lãnh đạo cánh tả giành chiến thắng.

Tổng thống Bolivia tuyên bố “gần như chắc chắn” sẽ chiến thắng ngay tại vòng 1 bởi vì số lượng phiếu chưa được kiểm còn lại chủ yếu là từ các vùng nông thôn hẻo lánh, những nơi có truyền thống ủng hộ chính phủ đương nhiệm.

Phe đối lập kêu gọi tổ chức đình công vô thời hạn tại nhiều địa phương trên cả nước để phản đối kết quả bầu cử, cho rằng có sự “gian lận” nhằm tạo thuận lợi cho Tổng thống Morales tái đắc cử ngay trong vòng 1.

Trong khi đó, Tổ chức các quốc gia châu Mỹ OAS cho rằng lựa chọn tốt nhất là nên tổ chức bầu cử vòng 2. Về phần mình, Mỹ cảnh báo chính phủ Bolivia cần phải tôn trọng lá phiếu cử tri nếu không sẽ phải chịu “những hậu quả nghiêm trọng”./.

(TTXVN/Vietnam+)


(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]