Ngày 8/12, Tòa án Tối cao Mỹ đã bác bỏ yêu cầu của các đảng viên đảng Cộng hòa ở bang Pennsylvania nhằm ngăn chặn việc chứng nhận kết quả bầu cử tại bang này, theo đó ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ Joe Biden giành chiến thắng trước đương kim Tổng thống Donald Trump , qua đó giành trọn 20 phiếu đại cử tri.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tòa bác nỗ lực của đảng Cộng hòa nhằm vô hiệu kết quả ở Pennsylvania

Ngày 8/12, Tòa án Tối cao Mỹ đã bác bỏ yêu cầu của các đảng viên đảng Cộng hòa ở bang Pennsylvania nhằm ngăn chặn việc chứng nhận kết quả bầu cử tại bang này, theo đó ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ Joe Biden giành chiến thắng trước đương kim Tổng thống Donald Trump , qua đó giành trọn 20 phiếu đại cử tri.

Tòa bác nỗ lực của đảng Cộng hòa nhằm vô hiệu kết quả ở PennsylvaniaNhân viên bầu cử kiểm phiếu bầu Tổng thống Mỹ tại Easton, bang Pennsylvania (Mỹ) hôm 3/11. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Quyết định của Tòa án Tối cao là một đòn mới nhất giáng xuống nỗ lực pháp lý kéo dài trong thời gian qua của Tổng thống Trump cũng như các đồng minh của ông nhằm đảo ngược kết quả bầu cử.

Trước đó, ông Trump đã hy vọng các thẩm phán của Tòa án Tối cao với 3 thành viên bảo thủ có thể sẽ ủng hộ ông với những cáo buộc gian lận trong bầu cử.

Các thẩm phán đã đưa ra hành động nhanh chóng ngay sau khi bản tóm tắt cuối cùng của tòa án được đệ trình và phán quyết trên được đưa ra với sự nhất trí cao./.

(Vietnam+)


(Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]