Tin liên quan
Đọc nhiều
Thủ tướng Hàn Quốc hy vọng cơ hội mới khai thông quan hệ liên Triều
Trong cuộc họp báo ngày 21/10 tại thủ đô Seoul, Chủ tịch đảng Dân chủ (DP) cầm quyền kiêm Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon đã bày tỏ hy vọng sẽ có cơ hội mới để thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp hơn với Triều Tiên vào năm 2021.
Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon tại cuộc họp báo ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 21/10/2020. (Nguồn: YONHAP/TTXVN)
Ông Lee Nak-yon không nêu thời điểm chính xác, song ông cho rằng cơ hội mới cho quan hệ liên Triều có thể được mở ra vào đầu năm 2021. Ông nhấn mạnh cần tìm kiếm sự đột phá, cụ thể như xây dựng một thỏa thuận nhỏ giữa hai bên hoặc thúc đẩy các dự án hợp tác có quy mô nhỏ để qua đó có thể xây dựng sự tin tưởng trong khi vẫn thúc đẩy việc thực hiện những thỏa thuận đã có giữa hai nước.
Ông Lee Nak-yon kêu gọi sự ủng hộ từ Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Nga và nhiều nước khác góp phần xây dựng hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.
Các cuộc đàm phán về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên giữa Bình Nhưỡng và Washington đã đình trệ kể từ sau Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ 2 tại Hà Nội hồi tháng 2/2019. Kể từ đó đến nay, mối quan hệ liên Triều không có thêm chuyển biến nào./.
(TTXVN/Vietnam+)
{name} - {time}
- 2024-04-25 10:29:00
Gần 300 triệu người trên thế giới đối mặt với nạn đói trong năm 2023
- 2024-04-25 07:48:00
Nga chỉ trích NATO khiêu khích khi tập trận gần biên giới chung
- 2020-10-21 09:20:00
Tấn công nhà tù tại CHDC Congo, khoảng 900 tù nhân vượt ngục
Singapore xét nghiệm nhanh COVID-19 trong các lễ cưới và hội nghị
Anh ghi nhận số ca mắc cao nhất từ khi xảy ra đại dịch COVID-19
Số lượng người sử dụng ma túy ở Philippines giảm hơn 50% sau 3 năm
Liên hợp quốc miễn trừng phạt các chương trình viện trợ cho Triều Tiên
Pháp, Iraq nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc chiến chống khủng bố
Indonesia và Nhật Bản nhất trí tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực
Nhiều nước châu Âu tái áp đặt các biện pháp cách ly, giới nghiêm
Mỹ: Đệ nhất phu nhân không vận động tranh cử cùng Tổng thống Trump
Chính phủ Mỹ chuẩn bị kiện Google về vấn đề độc quyền