Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen ngày 21/8 cho biết bà "phẫn nộ và bất ngờ" vì Tổng thống Mỹ Donald Trump hủy chuyến thăm Đan Mạch sau khi chính phủ của bà tuyên bố không bán vùng lãnh thổ Greenland. Tuy nhiên, bà khẳng định quan hệ giữa Mỹ và Đan Mạch vẫn vững mạnh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thủ tướng Đan Mạch bất ngờ vì quyết định hủy chuyến thăm của ông Trump

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen ngày 21/8 cho biết bà "phẫn nộ và bất ngờ" vì Tổng thống Mỹ Donald Trump hủy chuyến thăm Đan Mạch sau khi chính phủ của bà tuyên bố không bán vùng lãnh thổ Greenland. Tuy nhiên, bà khẳng định quan hệ giữa Mỹ và Đan Mạch vẫn vững mạnh.

Thủ tướng Đan Mạch bất ngờ vì quyết định hủy chuyến thăm của ông TrumpTổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Phát biểu với báo giới, bà Frederiksen nêu rõ: "Tôi vừa phẫn nộ vừa bất ngờ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hủy chuyến thăm cấp nhà nước" song "Đan Mạch và Mỹ không rơi vào khủng hoảng và Mỹ vẫn là một trong những đồng minh thân thiết nhất của chúng tôi."

Ông Trump đã tuyên bố sẽ hủy cuộc gặp vốn đã được lên kế hoạch với Thủ tướng Frederiksen do bà không quan tâm đến việc thảo luận vụ bán đảo Greenland cho Mỹ.

Trước đó, AP đưa tin Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen tuyên bố sẽ không bán Greenland và ý tưởng của Tổng thống Mỹ Donald Trump mua vùng lãnh thổ bán tự trị này thuộc lãnh thổ Đan Mạch ở Bắc Cực là "một chủ đề lố bịch"./.

(AFP/Vietnam+)


(AFP/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]