Ngày 11/3, Thủ tướng Anh Theresa May đã có được những thay đổi "mang tính ràng buộc pháp lý" đối với thỏa thuận Brexit của bà, chưa đầy 24 giờ đồng hồ trước khi diễn ra một cuộc bỏ phiếu quan trọng về thỏa thuận này.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thủ tướng Anh giành được thay đổi ràng buộc pháp lý về Brexit

Ngày 11/3, Thủ tướng Anh Theresa May đã có được những thay đổi "mang tính ràng buộc pháp lý" đối với thỏa thuận Brexit của bà, chưa đầy 24 giờ đồng hồ trước khi diễn ra một cuộc bỏ phiếu quan trọng về thỏa thuận này.

Thủ tướng Anh giành được thay đổi ràng buộc pháp lý về BrexitThủ tướng Anh Theresa May. (Nguồn: THX/TTXVN)

Phát biểu tại Hạ viện, Bộ trưởng Văn phòng Nội các Anh David Lidington cho hay Quốc hội Anh sẽ bỏ phiếu về thỏa thuận "đã được cải tiến" này trong ngày 12/3. Theo ông Lidington, những thay đổi này sẽ "củng cố và cải thiện" thỏa thuận Anh rời khỏi Liên minh châu Âu , cũng như mối quan hệ giữa hai bên trong thương lai.

Bà May, người đang đấu tranh để bảo vệ thỏa thuận Brexit với EU, đã tới Strasbourg tối 11/3 để tham gia cuộc thương lượng cuối cùng với giới chức cấp cao của EU để thỏa thuận này được Quốc hội Anh thông qua.

Theo THX/TTXVN


Theo THX/TTXVN

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]