Tin liên quan
Đọc nhiều
Thổ Nhĩ Kỳ: Đảng AKP chính thức đề nghị tổ chức bầu cử lại ở Istanbul
Đảng Công lý và Phát triển ( AKP ) cầm quyền của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 16/4 đã chính thức yêu cầu tổ chức lại cuộc bầu cử thị trưởng thành phố Istanbul , khi cho rằng cuộc bầu cử diễn ra cuối tháng 3 vừa qua là "bất thường" sau khi đại diện của đảng Nhân dân Cộng hòa (CHP) đối lập chỉ giành chiến thắng với tỷ lệ sít sao.
(Nguồn: Middle East Eye)
Hội đồng bầu cử quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ (YSK) sẽ phải đưa ra quyết định liệu đề nghị chính thức của AKP về tổ chức bầu cử lại tại Istanbul có được chấp thuận hay không, song những kết quả không rõ ràng về cuộc bầu cử ở thành phố này trong suốt hai tuần qua là nhân tố khiến các nhà đầu tư nước ngoài cảm thấy lo lắng và có những tác động nhất định tới đồng nội tệ lira của Thổ Nhĩ Kỳ .
Truyền thông địa phương cho rằng, nếu khiếu nại của AKP được công nhận, cuộc bầu cử lại tại Istanbul có thể diễn ra vào ngày 2/6 tới.
Theo kết quả được công bố trước đó, AKP giành chiến thắng tại hầu hết các địa phương trên toàn quốc, song lại đánh mất thủ đô Ankara và thành phố Istanbul vào tay đảng đối lập.
Đây được coi là cú sốc lớn và là bước lùi đáng kể đối với đảng AKP của Tổng thống Tayyip Erdogan trong hơn một thập kỷ qua./.
Theo TTXVN
{name} - {time}
- 2024-04-18 15:46:00
Ukraine tuyên bố tập kích, đánh trúng trận địa phòng không Nga ở Crimea
- 2024-04-18 15:05:00
“Nóng” chủ đề về tình hình Trung Đông tại Hội nghị Ngoại trưởng G7
- 2019-04-17 08:27:00
Tổng thống Mỹ phủ quyết nghị quyết chấm dứt can dự vào Yemen
Quốc hội Ai Cập thông qua sửa Hiến pháp, kéo dài nhiệm kỳ Tổng thống
Tổng thống Pháp cam kết phục dựng Nhà thờ Đức Bà trong vòng 5 năm
Nhật-Mỹ khởi động vòng đàm phán đầu tiên về thỏa thuận thương mại
Venezuela phản đối các biện pháp trừng phạt mới của Canada
Triều Tiên tiếp tục chỉ trích các lệnh trừng phạt quốc tế
Tổng thống Hàn Quốc cam kết làm sáng tỏ vụ chìm phà Sewol
Bầu cử Tổng thống Algeria: Nhiều ứng cử viên nộp hồ sơ đăng ký
Philippines cử tàu chiến tham gia thao diễn hải quân quốc tế
Cựu Thống đốc thuộc đảng Cộng hòa chạy đua bầu cử tổng thống Mỹ