Tin liên quan
Đọc nhiều
Taliban thông báo kế hoạch thảo luận về việc phụ nữ tham gia chính phủ
Người phát ngôn của Taliban, Zabiullah Mujahid ngày 12/12 cho biết lực lượng này sẽ tham vấn các nhà thần học Hồi giáo về vấn đề quyền của phụ nữ, trong đó có khả năng phụ nữ được tham gia vào Chính phủ Afghanistan.
Phụ nữ Afghanistan trên đường phố thủ đô Kabul, Afghanistan. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Trong khi đó, các nhà hoạt động về quyền công dân tại Afghanistan, nhất là những người đấu tranh cho quyền của phụ nữ, cho rằng các nhà thần học là nữ cũng phải được tham gia vào quá trình tham vấn nói trên, vì quá trình này sẽ có tác động tích cực đến quyền tiếp cận việc làm và giáo dục của phụ nữ.
Đầu tháng 12, Taliban đưa ra sắc lệnh về quyền của phụ nữ, trong đó công nhận phụ nữ không phải là tài sản và được quyền kết hôn theo ý muốn. Tuy nhiên sắc lệnh không đề cập đến quyền đối với giáo dục và việc làm của phụ nữ.
Taliban trở lại nắm quyền tại Afghanistan ngày 15/8 sau chiến dịch quân sự chớp nhoáng tận dụng việc Mỹ và đồng minh rút quân.
Đầu tháng Chín, giới lãnh đạo Taliban công bố thành phần chính phủ toàn bộ là nam giới.
Hiện cộng đồng quốc tế chưa công nhận chính quyền Taliban. Những điều kiện chủ yếu cho việc công nhận chính phủ mới tại Afghanistan là tính đại diện cao và tôn trọng quyền con người, bao gồm quyền của phụ nữ./.
(Vietnam+)
{name} - {time}
- 2024-03-28 19:57:00
Nỗi đau của người ở lại sau vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại Moskva
- 2024-03-28 14:44:00
Hàn Quốc sẽ đình chỉ đào tạo các bác sỹ tập sự không quay lại làm việc
- 2021-12-13 08:14:00
Nhìn lại thế giới năm 2021: Giữa thách thức, ASEAN khẳng định vị thế
Nhật Bản khẳng định 3 quyết tâm trong chính sách ngoại giao
Tiến triển hướng tới giải pháp chính trị cho xung đột tại Syria
Lễ trao giải Nobel 2021 diễn ra tại nhà riêng và phát trực tuyến
Đài Loan ghi nhận ca đầu tiên, Ấn Độ ca thứ 2 nhiễm biến thể Omicron
Tổng thống Mỹ Biden muốn hợp tác nhiều mặt với chính quyền mới ở Đức
Venezuela đề cao thắng lợi của phong trào tiến bộ tại Mỹ Latinh
Mỹ phát hiện dấu vết Omicron trước khi WHO phát cảnh báo
Thủ tướng Sholz khẳng định Đức và châu Âu luôn sát cánh cùng nhau
Các nhà viện trợ quốc tế giải ngân gần 300 triệu USD cho Afghanistan