Ngày 28/6, Sri Lanka đã dỡ bỏ lệnh phong tỏa toàn quốc sau khi đã phải áp dụng trở lại lệnh giới nghiêm một tháng trước đây vì số ca mắc mới bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 gia tăng.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Sri Lanka dỡ bỏ phong tỏa, Pakistan có hơn 200.000 ca mắc COVID-19

Ngày 28/6, Sri Lanka đã dỡ bỏ lệnh phong tỏa toàn quốc sau khi đã phải áp dụng trở lại lệnh giới nghiêm một tháng trước đây vì số ca mắc mới bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 gia tăng.

Sri Lanka dỡ bỏ phong tỏa, Pakistan có hơn 200.000 ca mắc COVID-19

Đảo quốc này áp dụng phong tỏa từ ngày 20/3 và đã dần dỡ bỏ biện pháp này trong hai tháng qua, mặc dù vẫn duy trì lệnh giới nghiêm vào ban đêm.

Cuối tháng Năm và đầu tháng Sáu vừa qua, Sri Lanka đã tái áp dụng các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt hơn, hạn chế tụ tập đông người tham dự lễ tang của một bộ trưởng trong chính phủ và một lễ hội tôn giáo lớn.

Tuy nhiên, thông báo mới nhất từ văn phòng Tổng thống Gotabaya Rajapaksa cho biết lệnh giới nghiêm được dỡ bỏ hoàn toàn từ ngày 28/6.

Quyết định trên được đưa ra khi các quan chức y tế Sri Lanka cho biết hiện không có các ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, các ca nhiễm mới tại quốc gia này từ ngày 30/4 tới nay đều là công dân từ nước ngoài trở về và đã được cách ly.

Một ổ dịch phát hiện tại doanh trại hải quân cũng đã được kiểm soát và doanh trại này hiện vẫn đang được phong tỏa đề phòng lây lan dịch bệnh.

Các đường biên giới trên không và trên biển của Sri Lanka vẫn đóng cửa, các chuyến bay quốc tế chưa được nối lại.

Chính phủ nước này dự định mở cửa trở lại biên giới vào ngày 1/8 nhưng kế hoạch này có thể được điều chỉnh tùy theo tình hình dịch bệnh. Sri Lanka cũng dự định tổ chức bầu cử quốc hội vào khoảng đầu tháng Tám sau khi phải trì hoãn vì dịch bệnh hoành hành.

Tới nay, quốc gia Nam Á này ghi nhận khoảng 2.000 ca mắc COVID-19 trong đó có 11 ca tử vong.

Trong khi đó, Pakistan vừa ghi nhận tổng số ca mắc COVID-19 vượt mức 200.000.

Cụ thể, trong vòng 24 giờ qua, Pakistan ghi nhận thêm 4.072 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc bệnh tại quốc gia này lên 202.955 ca, trong đó có 4.118 ca tử vong.

Tỉnh Sindh ở phía Nam là địa phương chịu tác động nặng nề nhất với 78.267 ca mắc bệnh, tiếp đến là tình Punjap với 74.202 ca.

Thủ tướng Pakistan Imran Khan mới đây bày tỏ hy vọng rằng Pakistan sẽ tránh được kịch bản tồi tệ nhất nếu người dân tuân thủ quy định hoạt động tiêu chuẩn được đặt ra để ngăn chặn dịch bệnh lây lan./.

(TTXVN/Vietnam+)


(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]