Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhemi đã gặp Thái tử Saudi Arabia, Mohammed bin Salman tại vương quốc này ngày 26/6 trong khuôn khổ nỗ lực của Baghdad nhằm làm trung gian hòa giải giữa Riyadh và Tehran.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Saudi Arabia, Iraq thảo luận về “sự ổn định khu vực”

Saudi Arabia, Iraq thảo luận về “sự ổn định khu vực”Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhemi gặp Thái tử Saudi Arabia, Mohammed bin Salman. (Nguồn: Reuters)

Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhemi đã gặp Thái tử Saudi Arabia, Mohammed bin Salman tại vương quốc này ngày 26/6 trong khuôn khổ nỗ lực của Baghdad nhằm làm trung gian hòa giải giữa Riyadh và Tehran.

Thủ tướng Kadhemi đã đến Saudi Arabia hôm 25/6 và dự kiến sau đó sẽ công du Iran.

Theo hãng thông tấn SPA, Thái tử Mohammed và Thủ tướng Kadhemi đã thảo luận về “quan hệ song phương và các cơ hội hợp tác chung.”

Hai bên đã trao đổi quan điểm về một số vấn đề sẽ góp phần hỗ trợ và củng cố an ninh và ổn định của khu vực.

Trong năm qua, Iraq đã tổ chức 5 vòng đàm phán giữa Saudi Arabia và Iran, với vòng gần đây nhất diễn ra vào tháng 4.

Tổng thống Iran Ebrahim Raisi đã nhiều lần cảm ơn các nỗ lực của Chính phủ Iraq trong việc tổ chức các vòng đàm phán giữa Iran và Saudi Arabia.

Dưới sự trung gian của Iraq, các cuộc đàm phán giữa Iran và Saudi Arabia nhằm khôi phục quan hệ giữa hai quốc gia láng giềng đang đi tới những chặng cuối.

Triển vọng hàn gắn quan hệ giữa Iran và Saudi Arabia là dấu hiệu tích cực góp phần vào việc giảm căng thẳng và duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực./.

(TTXVN/Vietnam+)


(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]