Các đảng trong Quốc hội (Verkhovna Rada) mới của Ukraine đã lần đầu tiên bỏ phiếu tước quyền miễn trừ của nghị sỹ Yaroslav Dubnevich để bắt đầu quá trình truy tố hình sự đối với nhân vật này.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Quốc hội mới của Ukraine lần đầu tiên tước quyền miễn trừ của nghị sỹ

Các đảng trong Quốc hội (Verkhovna Rada) mới của Ukraine đã lần đầu tiên bỏ phiếu tước quyền miễn trừ của nghị sỹ Yaroslav Dubnevich để bắt đầu quá trình truy tố hình sự đối với nhân vật này.

Quốc hội mới của Ukraine lần đầu tiên tước quyền miễn trừ của nghị sỹNghị sỹ Ukraine Yaroslav Dubnevich. (Nguồn: newsbeezer)

Trang web chính thức của Quốc hội Ukraine cho biết với 332 phiếu thuận, các nghị sỹ trong Quốc hội đã nhất trí truy tố ông Dubnevich. 241 nghị sỹ đã đồng ý giam giữ vị nghị sỹ này, trong khi 229 nghị sỹ đồng ý sẽ quản thúc ông Dubnevich.

Trước khi bỏ phiếu, Chủ tịch Quốc hội Ukraine Dmitry Razumkov cho biết Tổng công tố nước này đã gửi một bản đệ trình lên Quốc hội, theo đó ông Dubnevich bị buộc tội chiếm đoạt, biển thủ tài sản hoặc thu giữ tài sản thông qua việc lạm dụng cương vị chính thức.

Theo kết quả điều tra, các hành động của nghị sỹ này đã gây thiệt hại cho doanh nghiệp nhà nước Ukrzheldorogi số tiền 93.277.000 hryvnia (gần 3,8 triệu USD).

Trước đó, vấn đề tước quyền miễn trừ của nghị sỹ Dubnevich đã được ủy ban có liên quan của Quốc hội Ukraine xem xét.

Sau đó, văn kiện về vấn đề này đã được trình để bỏ phiếu tại Quốc hội.

Trong kết luận của mình, ủy ban trên chỉ ra rằng không có bằng chứng hay chứng cớ phạm tội cụ thể. Trong khi đó, Dubnevich đã gọi vụ việc chống lại ông là “giả dối và mang động cơ chính trị.

Theo Reuters



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]