Ngày 13/8, Quốc hội Ai Cập đã thông qua một số điều chỉnh trong nội các nước này, theo đó thay đổi 13 bộ trưởng. Đây là đợt cải tổ nội các lớn nhất tại quốc gia Bắc Phi kể từ năm 2019.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Quốc hội Ai Cập thông qua tất cả các đề xuất cải tổ nội các

Quốc hội Ai Cập thông qua tất cả các đề xuất cải tổ nội cácTổng thống Ai Cập Abdel-Fattah al-Sisi. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 13/8, Quốc hội Ai Cập đã thông qua một số điều chỉnh trong nội các nước này, theo đó thay đổi 13 bộ trưởng. Đây là đợt cải tổ nội các lớn nhất tại quốc gia Bắc Phi kể từ năm 2019.

Theo Cơ quan truyền thông quốc gia, Hạ viện Ai Cập đã thông qua tất cả các đề xuất được nêu trong lá thư của Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi về các vị trí được điều chỉnh.

Bài đăng trên trang Facebook chính thức của Tổng thống Sisi nêu rõ ông đã kêu gọi quốc hội thảo luận về những thay đổi trong nội các gồm 30 vị trí bộ trưởng của nước này.

Ông Sisi cũng đã tham vấn Thủ tướng Mostafa Madbouli trước khi đề xuất những thay đổi trên với quốc hội.

Kể từ khi ông Madbouli lên nắm quyền vào năm 2018, Ai Cập mới tiến hành cải tổ nội các một lần vào tháng 12/20219.

Sau khi được quốc hội thông qua, các bộ trưởng mới sẽ có thể tuyên thệ nhậm chức.

Trong đợt cải tổ lần này, những vị trí lãnh đạo các bộ quan trọng như Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ , Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao không có thay đổi.

Trong khi đó, vị trí lãnh đạo các bộ như Bộ Y tế, Bộ Du lịch, Bộ Thương mại và công nghiệp, Bộ Giáo dục... đã được điều chỉnh./.

(TTXVN/Vietnam+)


(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]