Chiều tối 20/1, Phó Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong-chol đã tới thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc, trên đường trở về nước sau chuyến công du Mỹ.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Quan chức Triều Tiên về tới Bắc Kinh sau khi trao thư cho ông Trump

Chiều tối 20/1, Phó Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong-chol đã tới thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc, trên đường trở về nước sau chuyến công du Mỹ.

Quan chức Triều Tiên về tới Bắc Kinh sau khi trao thư cho ông TrumpPhó Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong-chol dẫn đầu phái đoàn Triều Tiên tới Bắc Kinh của Trung Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Theo hãng tin Yonhap, ông Kim Yong-chol đã tới Sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh vào khoảng 18 giờ 36 phút (theo giờ đại phương) trên chuyến bay từ Washington.

Sau đó, quan chức cấp cao Triều Tiên này đã rời sân bay cùng đoàn tùy tùng, sử dụng phương tiện do Đại sứ quán Triều Tiên và Chính phủ Trung Quốc chuẩn bị.

Hiện không rõ ông Kim Yong-chol có gặp các quan chức Trung Quốc trước khi lên đường trở về Bình Nhưỡng trên chuyến bay dự kiến vào ngày 22/1 tới hay không.

[Mỹ, Triều bắt đầu đàm phán chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh lần hai]

Trước đó, trong chuyến công du 3 ngày tới Washington, ông Kim Yong-chol đã chuyển thư cá nhân của nhà lãnh đạo Kim Jong-un gửi tới Tổng thống Donald Trump.

Tại Mỹ, ông đã gặp Ngoại trưởng Mile Pompeo để lên kế hoạch chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần hai.

Sau cuộc gặp này, Washington thông báo lãnh đạo hai nước Mỹ và Triều Tiên sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai vào cuối tháng Hai tới, song không cho biết thông tin cụ thể về thời gian và địa điểm diễn ra.

Tổng thống Mỹ và nhà lãnh đạo Triều Tiên đã gặp nhau lần đầu tiên ngày 12/6/2018 tại Singapore và nhất trí hướng tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên, đổi lại các cam kết an ninh của Mỹ.

Tuy nhiên, tuyên bố chung của hội nghị được đánh giá là còn quá chung chung và kể từ sau hội nghị này, chưa đạt tiến bộ nào trong các cuộc đàm phán hạt nhân vì hai bên có cách hiểu không giống nhau về khái niệm "phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên".

Theo TTXVN


Theo TTXVN

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]