Ngày 7/1, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã cử một quan chức tới Iran và Iraq để thảo luận về sự an toàn của khoảng 7.600 lao động nước này trong bối cảnh gia tăng căng thẳng ở Trung Đông .

Tin liên quan

Đọc nhiều

Philippines nỗ lực đảm bảo an toàn cho người lao động tại Trung Đông

Ngày 7/1, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã cử một quan chức tới Iran và Iraq để thảo luận về sự an toàn của khoảng 7.600 lao động nước này trong bối cảnh gia tăng căng thẳng ở Trung Đông .

Philippines nỗ lực đảm bảo an toàn cho người lao động tại Trung Đông

Tuyên bố của người phát ngôn Tổng thống cho hay: “(Tổng thống Duterte) đã chỉ thị Cố vấn Tổng thống về vấn đề lao động Philippines ở nước ngoài Abdullah Mamao tới Iran và Iraq hôm nay (7/1) để chuyển các thông điệp đặc biệt (của Tổng thống) tới Chính phủ Iran và Iraq về sự an toàn của các công dân Philippines đang làm việc ở các quốc gia nói trên, đặc biệt là truyền đạt đề nghị khẩn cấp của ông rằng không có bất cứ công dân Philippines nào bị tổn hại trong bối cảnh của những cuộc xung đột đang tiếp diễn.”

Theo ông Panelo, Tổng thống Duterte cũng đã yêu cầu đặc phái viên về Trung Đông Roy Cimatu “ngay lập tức bay tới Trung Đông để phối hợp với các quốc gia chủ quản và thiết lập cơ sở cho hoạt động di tản.”

Bộ Quốc phòng Philippines cho biết nước này có 1.600 lao động tại Iran và 6.000 lao động tại Iraq./.

(TTXVN/Vietnam+)


(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]