Người phát ngôn Chính phủ Pháp, Gabriel Attal cho biết nước này đã quyết định gia hạn các biện pháp giãn cách để phòng dịch COVID-19 tại các vùng lãnh thổ hải ngoại ở vùng Caribe. Kế hoạch mở lại các trường học ở những khu vực này và tỉnh hải ngoại Guyana thuộc Pháp sẽ lùi đến ngày 13/9.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Pháp gia hạn biện pháp giãn cách tại những vùng lãnh thổ hải ngoại

Người phát ngôn Chính phủ Pháp, Gabriel Attal cho biết nước này đã quyết định gia hạn các biện pháp giãn cách để phòng dịch COVID-19 tại các vùng lãnh thổ hải ngoại ở vùng Caribe. Kế hoạch mở lại các trường học ở những khu vực này và tỉnh hải ngoại Guyana thuộc Pháp sẽ lùi đến ngày 13/9.

Pháp gia hạn biện pháp giãn cách tại những vùng lãnh thổ hải ngoạiTiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại Paris, Pháp. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trước đó, do số ca mắc COVID-19 gia tăng, nhiều vùng lãnh thổ hải ngoại của Pháp đã tái áp đặt các biện pháp phong tỏa .

Ngày 2/8, vùng lãnh thổ Guadeloupe thông báo áp đặt trở lại lệnh phong tỏa trong ít nhất ba tuần kể từ tối 4/8. Vùng Martinique cũng có động thái tương tự nhằm khống chế dịch COVID-19 lan mạnh.

Đảo Reunion thuộc Pháp cũng bước vào lệnh phong tỏa một phần kéo dài trong hai tuần với lệnh giới nghiêm từ 6h tối hôm trước đến 5h sáng hôm sau.

Tại Thụy Sĩ, chính phủ nước này cho biết đang cân nhắc biện pháp yêu cầu nhân viên và khách đến đa số các khu vực công cộng trong nhà phải trình giấy chứng nhận âm tính với virus SARS-CoV-2 , đã tiêm vaccine hoặc đã bình phục sau khi mắc COVID-19. Theo đó, yêu cầu trên sẽ áp dụng đối với các sự kiện, hoạt động văn hóa, cùng các địa điểm gồm trung tâm thể thao, nhà hàng, quán bar, địa điểm giải trí như rạp chiếu phim, bảo tàng.

Chính phủ cảnh báo nguy cơ các bệnh viện tại Thụy Sĩ quá tải chỉ trong vài tuần tới nếu tỷ lệ nhập viện tiếp tục tăng mạnh như thời gian gần đây.

Chính quyền liên bang sẽ tiến hành tham vấn về các biện pháp tăng cường chống dịch với các chính quyền địa phương từ nay đến ngày 30/8.

Trước đó, cơ quan ứng phó khủng hoảng của chính phủ cho biết Thụy Sĩ đang chịu ảnh hưởng nặng nề do đợt dịch thứ tư bùng phát với số ca gia tăng “rất đáng lo ngại." Số ca tăng thêm 3.212 ca mới trong ngày 25/8 lên hơn 765.000 ca, với gần 10.500 ca tử vong./.

(TTXVN/Vietnam+)


(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]