(Baothanhhoa.vn) - Ngày 26/12, Ngoại trưởng Palestine Riyad al-Maliki tuyên bố Palestine sẽ “đệ đơn xin hưởng quy chế nước thành viên đầy đủ tại Liên hợp quốc” vào tháng 1-2019.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Palestine chuẩn bị xin quy chế thành viên đầy đủ của Liên hợp quốc

Ngày 26/12, Ngoại trưởng Palestine Riyad al-Maliki tuyên bố Palestine sẽ “đệ đơn xin hưởng quy chế nước thành viên đầy đủ tại Liên hợp quốc” vào tháng 1-2019.

Palestine chuẩn bị xin quy chế thành viên đầy đủ của Liên hợp quốcNgoại trưởng Palestine Riyad al-Maliki. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phát biểu trong cuộc trả lời phỏng vấn, ông Maliki cho biết sẽ nộp đơn này theo chỉ đạo của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas trong một nỗ lực nhằm nâng cấp quy chế của Palestine từ mức nước quan sát viên lên thành nước thành viên đầy đủ của Liên hợp quốc khi ông tới thăm New York vào tháng sau.

Ngoài ra, ông Maliki cũng lưu ý rằng ông sẽ yêu cầu thực hiện Nghị quyết số 2334 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đồng thời đề nghị Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) mở cuộc điều tra chính thức về xây dựng các khu nhà định cư cho người Do Thái của chính quyền Israel.

Để được trao tư cách thành viên đầy đủ của Liên hợp quốc, Palestine cần nhận được sự ủng hộ của ít nhất 9 trong số 15 nước thành viên của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Theo TTXVN/AFP


Theo TTXVN/AFP

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]