Hội đồng trung ương Palestine (PCC) ngày 9/2 đã tuyên bố chấm dứt các thỏa thuận do Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) ký với Israel. Tuyên bố trên được đưa ra sau cuộc họp kéo dài 3 ngày của PCC tại thành phố Ramallah, Bờ Tây.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Palestine chấm dứt hiệu lực của tất cả các thỏa thuận đã ký với Israel

Palestine chấm dứt hiệu lực của tất cả các thỏa thuận đã ký với IsraelCảnh sát Israel phá dỡ nhà ở của một gia đình người Palestine ở khu vực Sheikh Jarrah, Đông Jerusalem, ngày 19/1/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hội đồng trung ương Palestine (PCC) ngày 9/2 đã tuyên bố chấm dứt các thỏa thuận do Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) ký với Israel. Tuyên bố trên được đưa ra sau cuộc họp kéo dài 3 ngày của PCC tại thành phố Ramallah, Bờ Tây.

Tuyên bố nêu rõ: “Do Israel đang từ chối thực hiện các thỏa thuận đã ký, PCC quyết định chấm dứt nghĩa vụ của PLO và chính quyền Palestine đối với tất cả các thỏa thuận đã ký với Israel," đồng thời tiết lộ rằng việc Israel tịch thu đất của Palestine cũng góp phần khiến PCC đưa ra quyết định trên.

Tuyên bố cũng cáo buộc Israel “đang cố gắng ngăn cản người dân Palestine giành được được độc lập và chủ quyền trên chính mảnh đất của họ theo các nghị quyết về tính hợp pháp quốc tế."

Tuyên bố khẳng định: “PCC quyết định đình chỉ công nhận Nhà nước Israel cho đến khi nước này công nhận nhà nước Palestine độc lập trên cơ sở biên giới năm 1967, với thủ đô Đông Jerusalem, đồng thời ngừng ngay việc thành lập các khu định cư.”

Ngoài ra, quyết định trên cũng bao gồm đình chỉ hợp tác an ninh, từ bỏ các dự án kinh tế hòa bình cũng như các biện pháp củng cố sự tin cậy được Israel đưa ra./.

(Vietnam+)


(Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]