Tin liên quan
Đọc nhiều
Nhật Bản phản đối ý kiến “bắt giữ cựu Chủ tịch Nissan là tùy tiện”
Ngày 23/11, Chính phủ Nhật Bản phản đối ý kiến của các chuyên gia Liên hợp quốc, trong đó cho rằng quá trình bắt và giam giữ cựu Chủ tịch Nissan Motor Carlos Ghosn là tùy tiện.
Cựu Chủ tịch Nissa Carlos Ghosn phát biểu trong cuộc họp báo tại Jounieh, Liban, ngày 29/9/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Trong tuyên bố, Nhật Bản khẳng định ý kiến trên là không thể chấp nhận được, cho rằng các chuyên gia đã đưa ra ý kiến dựa trên nguồn thông tin hạn chế và các cáo buộc thiên vị, thay vì hiểu biết chính xác về hệ thống tư pháp của Nhật Bản.
Chính phủ Nhật Bản cho biết sẽ cung cấp một số tình tiết hỗ trợ Nhóm làm việc của Liên hợp quốc về vấn đề giam giữ tùy tiện để làm rõ những đánh giá sai lầm của họ, trong đó có thời gian ông Ghosn bị bắt giam mà không được đưa đến thẩm phán.
Phía Nhật Bản nhấn mạnh rằng Nhóm làm việc đã đánh giá vụ việc một cách không thỏa đáng, do việc bắt giữ là biện pháp thông thường nhằm tránh để nghi phạm tiêu hủy bằng chứng và trốn thoát .
Theo Chính phủ Nhật Bản, hành động bỏ trốn khỏi phiên xét xử, không chỉ là vi phạm điều kiện tại ngoại, mà còn thể chấp nhận được trong bất kỳ hệ thống pháp luật quốc gia nào.
Tuần trước, nhóm làm việc của Liên hợp quốc kết luận rằng cựu Chủ tịch Nissan đã nhiều lần bị bắt và giam giữ vô cớ, trước khi ông này trốn khỏi Nhật Bản, đồng thời hối thúc Tokyo bồi thường cho ông Ghosn.
Ông Ghosn đã lãnh đạo Nissan trong hai thập kỷ và tạo ra một trong những liên minh ôtô lớn nhất thế giới cùng hai hãng sản xuất ôtô Renault (Pháp) và Mitsubishi Motors (Nhật Bản).
Từ chỗ được coi là “vị cứu tinh” của Nissan khi có công cứu tập đoàn này thoát khỏi bờ vực phá sản, ông Ghosn đã bị nhà chức trách Nhật Bản bắt giữ với các cáo buộc gian lận tài chính và lạm dụng tín nhiệm phục vụ lợi ích cá nhân.
Sau vài tháng, ông được phép tại ngoại, nhưng lại bị bắt giữ thêm ba lần, với tổng cộng thời gian giam giữ là 130 ngày. Cựu Chủ tịch Nissan đã phủ nhận tất cả các tội danh và trốn khỏi Nhật Bản đến Liban ngày 29/12/2019 trong khi đang được tại ngoại chờ xét xử.
Theo Kyodo
{name} - {time}
- 2024-04-23 14:13:00
Hành động để mùa hè luôn tươi đẹp
- 2024-04-23 14:00:00
Mỹ: Bồi thẩm đoàn tham gia phiên xét xử cựu Tổng thống D.Trump
- 2020-11-24 19:20:00
Anh phạt nặng nhà mạng vi phạm quy định về sử dụng thiết bị của Huawei
Saudi Arabia bác thông tin về chuyến thăm của Thủ tướng Israel
Nga bắt buộc cài phần mềm nội địa trên thiết bị điện tử bán tại Nga
Bộ Quốc phòng Israel điều tra vụ mua bán tàu ngầm Đức
Venezuela triển khai các chuyến bay thẳng đầu tiên tới Nga
Dịch bệnh COVID-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia
Tổng thống Donald Trump đã sẵn sàng chuyển giao quyền lực
Ông Biden đề cử cựu Chủ tịch Fed Yellen làm Bộ trưởng Tài chính
Iraq bắt giữ “thủ lĩnh hành chính” của IS tại sân bay Baghdad
Bầu cử Mỹ: Bang Michigan xác nhận ông Joe Biden giành chiến thắng