Ngày 7/11, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã có cuộc gặp binh lính Mỹ ở miền Nam nước Đức, trong khuôn khổ chuyến thăm trại huấn luyện Grafenwoehr và Vilseck gần biên giới giữa Séc và Đức, trước khi có các cuộc gặp với người đồng cấp Đức Heiko Maas và Thủ tướng Angela Merkel.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Ngoại trưởng Mike Pompeo thăm các binh sỹ Mỹ đồn trú tại Đức

Ngày 7/11, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã có cuộc gặp binh lính Mỹ ở miền Nam nước Đức, trong khuôn khổ chuyến thăm trại huấn luyện Grafenwoehr và Vilseck gần biên giới giữa Séc và Đức, trước khi có các cuộc gặp với người đồng cấp Đức Heiko Maas và Thủ tướng Angela Merkel.

Ngoại trưởng Mike Pompeo thăm các binh sỹ Mỹ đồn trú tại ĐứcBinh sỹ Mỹ tại Đức. (Nguồn: dw.com)

Theo kế hoạch, ông Pompeo sẽ thảo luận với người đồng cấp Đức và Thủ tướng Angela Merkel về mối quan hệ với Nga, Trung Quốc và Iran.

Cũng tại cuộc thảo luận, phía Mỹ sẽ khẳng định lại sự phản đối của Washington đối với dự án Dòng chảy phương Bắc 2 , vốn được Đức và Nga ủng hộ, theo đó vận chuyển khí tự nhiên qua đường ống dài 1.200km qua biển Baltic từ Nga sang châu Âu.

Ngoài dự án trên, ông Pompeo hy vọng Đức sẽ đưa ra cam kết mà được tất cả các đồng minh ủng hộ là tăng chi tiêu quốc phòng.

Trên trang Tweeter, ông Pompeo viết: “Đức là một trong những người bạn đáng tin cậy nhất của Mỹ, một đồng minh quan trọng và là đối tác thân thiết của chúng tôi. Chúng tôi mong chờ các cuộc hội thoại mang tính xây dựng liên quan đến những giải pháp chúng ta có thể phối hợp cùng nhau để giải quyết những vấn đề toàn cầu quan trọng.”

Dự kiến, ông Pompeo sẽ thăm năm thành phố của Đức trong chuyến công du hai ngày./.

(TTXVN/Vietnam+)


(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]