Ngoại trưởng Iran Mahammad Javad Zarif ngày 7/3 đã chỉ trích chủ nghĩa khủng bố y tế của Mỹ, với mục tiêu là nhằm làm cạn kiệt tài nguyên của Iran.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Ngoại trưởng Iran chỉ trích “chủ nghĩa khủng bố y tế” của Mỹ

Ngoại trưởng Iran Mahammad Javad Zarif ngày 7/3 đã chỉ trích chủ nghĩa khủng bố y tế của Mỹ, với mục tiêu là nhằm làm cạn kiệt tài nguyên của Iran.

Ngoại trưởng Iran chỉ trích “chủ nghĩa khủng bố y tế” của MỹNhân viên y tế phun thuốc khử trùng tại Iran. (Nguồn: Reuters)

Trên tài khoản mạng xã hội Twitter, ông Zarif cho rằng: “Donald Trump đang ác ý siết chặt các lệnh cấm vận bất hợp pháp với mục tiêu nhằm làm cạn kiệt nguồn tài nguyên của Iran cần cho cuộc chiến chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 , trong khi người dân của chúng tôi đang chết dần chết mòn vì nó.”

Ông Zarrif nói thêm: “Thế giới không thể im lặng thêm nữa khi chủ nghĩa khủng bố kinh tế của Mỹ bị thay thế bằng chủ nghĩa khủng bố y tế.”

Người đứng đầu văn phòng đối ngoại của Bộ Y tế Iran, ông Kianoush Jahanpour cùng ngày cho hay số người chết do COVID-19 tại nước này đã tăng lên 145, trong khi tổng số lây nhiễm đến nay là 5.823 người. Tại Iran đã có 1.699 người khỏi bệnh.

Theo Reuters



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]